Chùa Giác Ngộ tổ chức đăng ký hiến mô, tạng và hiến xác cho y học

Quang cảnh buổi lễ đăng ký hiến mô, tạng và hiến xác cho y học
Quang cảnh buổi lễ đăng ký hiến mô, tạng và hiến xác cho y học
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 4-2, chùa Giác Ngộ (Q.10, TP.HCM) tổ chức đăng ký hiến mô, tạng và hiến xác cho y học.
Chủ tọa lễ đăng ký hiến mô, tạng và hiến xác cho y học

Chủ tọa lễ đăng ký hiến mô, tạng và hiến xác cho y học

Tham dự có PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội vận động hiến mô tạng và cơ thể người Việt Nam; Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chủ tịch Hội vận động hiến mô tạng và cơ thể người Việt Nam, trụ trì chùa Giác Ngộ; đăng ký có đại diện Chi hội vận động hiến mô, tạng và cơ thể người chùa Giác Ngộ, Phật tử và các tình nguyện viên đăng ký hiến xác, hiến mô tạng.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Nhật Từ báo cáo khái lượt các thành tựu mà công tác vận động hiến mô, tạng và cơ thể người mà chùa Giác Ngộ đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Trong năm 2023, chùa Giác Ngộ đã vận động được 1.499 trường hợp tự nguyện hiến mô, tạng và hiến xác. Trong đó, có 1.241 người hiến mô, tạng cứu người và 258 người hiến xác cho y học. Qua 9 năm (từ năm 2014 đến năm 2023) đã vận động được hơn 7.000 Phật tử tham gia đăng ký làm thẻ hiến mô, tạng và hiến xác.

Thượng tọa Thích Nhật Từ báo cáo khái lượt các thành tựu mà công tác vận động hiến mô, tạng và cơ thể người

Thượng tọa Thích Nhật Từ báo cáo khái lượt các thành tựu mà công tác vận động hiến mô, tạng và cơ thể người

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, thay mặt Trung ương Hội vận động hiến mô tạng và cơ thể người Việt Nam đánh giá cao các nỗ lực mà tập thể chùa Giác Ngộ - Quỹ Đạo Phật Ngày Nay - Chi hội vận động hiến mô, tạng và cơ thể người chùa Giác Ngộ đã đạt được trong năm qua.

Dịp này, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến cũng thông tin đến các tình nguyện viên đăng ký hiến xác, hiến mô tạng những thành tựu của y học trong công tác cắt - ghép - điều trị mô tạng tại nước ta hiện nay. Bà kêu gọi mỗi người dân cần nêu cao tinh thần tương thân - nhân ái thông qua đăng ký hiến mô, tạng và bộ phận cơ thể người trong điều kiện cho phép. Bà cũng mong số lượng tình nguyện viên đăng ký hiến mô tạng tại Việt Nam sẽ tăng lên trong thời gian sắp tới.

Chủ tọa trao đổi, giải thích các nội dung mà các tình nguyện viên đăng ký hiến xác, hiến mô tạng thắc mắc - Ảnh: BTC

Chủ tọa trao đổi, giải thích các nội dung mà các tình nguyện viên đăng ký hiến xác, hiến mô tạng thắc mắc - Ảnh: BTC

Chủ tọa và người tham dự hỏi - đáp, trao đổi, giải thích các nội dung mà các tình nguyện viên đăng ký hiến xác, hiến mô tạng thắc mắc; trao giấy chứng nhận đăng ký hiến mô, tạng và bộ phận cơ thể cho hơn 30 tình nguyện viên có mặt tại lễ đăng ký.

Trong năm 2024, chùa Giác Ngộ - Quỹ Đạo Phật Ngày Nay - Chi hội vận động hiến mô, tạng và cơ thể người chùa Giác Ngộ sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động nhân văn này nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ Thập đỏ, Trung ương Hội vận động hiến mô tạng và cơ thể người Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nói về chuyện “Niêm hoa vi tiếu”

Nói về chuyện “Niêm hoa vi tiếu”

GNO - Truyền thuyết “Niêm hoa vi tiếu” không biết có từ lúc nào, chỉ thấy ghi chép thành văn vào đời Tống (960-1127) trong “Tông môn tạp lục” mục “Nhơn thiên nhãn” quyển 5
Tâm phân học hiện đại qua cái nhìn Phật giáo

Tâm phân học hiện đại qua cái nhìn Phật giáo

Những người nghiện rượu, nghiện ma túy cũng có những vấn đề mặc cảm nào đó, hay nói theo Phật giáo, có những phiền não không thể giải tỏa nào đó. Với sự khám pha ra vô thức, cuộc sống bình thường của chúng ta phần nhiều diễn ra một cách vô thức, không có ý thức.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, viện chủ chùa Châu Thới

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông (1936-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông, viện chủ chùa Châu Thới, được Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ V suy tôn vào hàng Chứng minh Ban Trị sự tỉnh (nay thuộc TP.HCM). Đến Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VI (2007), ngài được suy tôn Thành viên Hội đồng Chứng minh.

Thông tin hàng ngày