Chùa Hòa Phúc tổ chức khóa tu “Sứ giả Như Lai”

GNO - Trong hai ngày 24, 25-10, tại chùa Hòa Phúc (thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội) đã diễn ra khóa tu “Sứ giả Như Lai” với sự tham gia của đông đảo Phật tử địa phương.

z2145503420014_9e841ae2a2be7d7aa56a0e76fae09728.jpg

Quang cảnh khóa tu

Theo đó, tu sinh của khóa tu này gồm có thành viên ban lãnh chúng, thường trực đạo tràng chùa Hòa Phúc, Phật tử đã thọ Bồ-tát giới và nhiều công nhân viên chức.

Buổi sáng, sau khi vãng cảnh thiền môn, Phật tử nghiêm trang vân tập tại giảng đường, lắng nghe nghe ĐĐ.Thích Tâm Hòa - trụ trì chùa Hòa Phúc thuyết giới và thọ giới Bát quan trai.

Đại đức đã dành nhiều thời gian thuyết giảng về giới thứ hai “Không trộm cắp” và giới thứ ba “Không nói những điều sai sự thật” đối với Bồ-tát tại gia; đồng thời hướng dẫn cách hành trì từng giới, giúp các vị “Sứ giả Như Lai” hiểu rõ và hành giới đúng theo giáo pháp Phật-đà.

FB_IMG_1603701963801.jpg

Chư Tăng hướng dẫn Phật tử trong thời kinh

FB_IMG_1603701970885.jpg

Khóa tu diễn ra trong hai ngày 24, 25-10

Tại khóa tu, Phật tử còn được chư tôn đức hướng dẫn “Sám hối Hồng danh”, kinh hành niệm Phật và tọa thiền. Buổi trưa, khóa sinh giữ sự tĩnh lặng, xếp hàng trang nghiêm, lần lượt bước vào trai đường thưởng thức bữa cơm chay trong chánh niệm.

Khóa tu kết thúc trong sự hoan hỷ của người tham dự; giúp Phật tử hiểu thêm về Đức Phật và thương Đức Phật nhiều hơn. Từ đó, các vị “Sứ giả Như Lai” nguyện tinh tấn hành trì, mang ánh sáng của trí tuệ, từ bi soi rọi, lan tỏa khắp muôn nơi.

H.Phúc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày