Chùa Liên Trì (TP.Vũng Tàu) tưởng niệm 15 năm ngày Hòa thượng Thích Minh Phước viên tịch

 Tưởng niệm 15 năm ngày Hòa thượng Thích Minh Phước viên tịch
Tưởng niệm 15 năm ngày Hòa thượng Thích Minh Phước viên tịch
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-2 (mùng 4 Tết), chùa Liên Trì (TP.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT) trang nghiêm tổ chức tưởng niệm 15 năm ngày Hòa thượng Thích Minh Phước, nguyên Chánh Đại diện Phật giáo TP.Vũng Tàu, nguyên Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh BR-VT, viện chủ khai sơn chùa Liên Trì.
Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm

Tham dự lễ tưởng niệm có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tùng, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT; Hòa thượng Thích Nhuận Hải, Hòa thượng Thích Trí Châu, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự TP.Vũng Tàu, Tăng Ni trụ trì các tự viện.

Tại Giác linh đài, chư tôn đức đã niêm hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Minh Phước, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Thượng tọa Thích Chánh Thiện đã thay lời cho Thượng tọa Thích Thiện Thông, trụ trì chùa Liên Trì thành kính dâng lời tưởng niệm, tri ân công hạnh tu tập, hạnh nguyện khai sơn ngôi già lam Liên Trì và những đóng góp của cố Hòa thượng đối với Phật giáo TP.Vũng Tàu.

Hòa thượng Thích Nhuận Hải ban đạo từ

Hòa thượng Thích Nhuận Hải ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Nhuận Hải đã tán thán sự hiếu tâm của môn đồ pháp quyến đối với bậc tiền bối khai sơn tạo tự và khuyến tấn hàng đệ tử noi gương tu đạo và hành đạo của Thầy tổ để trau dồi phát triển tự thân trên bước đường tu học, hành trì và phụng sự đạo pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Kiềm chế các căn

GNO - Kiềm chế các căn có nghĩa là đảm bảo rằng chúng hòa hợp với các đối tượng của chúng.
Chuông chùa từ vỏ bom, hình ảnh đầy suy nghiệm về chiến tranh và hòa bình - Ảnh: L.Đ.L

Chiến tranh và hòa bình

GNO - Lâu rồi tôi mới thấy lại chiếc chuông quen thuộc - vốn là vỏ của một quả bom - được sử dụng làm đại hồng chung, đúng nghĩa của pháp khí thiền gia, dùng để thức tỉnh nhân sinh, vạn loại tìm về con đường tỉnh thức.

Thông tin hàng ngày