Chùa Thiên Chánh tổ chức Phật đản PL.2558

GNO - Ngày 10-5, chùa Thiên Chánh (phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM) đã cử hành Đại lễ Phật đản PL.2558 với sự tham dự của gần 400 Phật tử, bà con sinh sống trên địa bàn.

H tan phu (2).jpg

HT.Thích Tấn Đạt tặng lẵng hoa chúc mừng Phật đản

 H tan phu (4).jpg
Chư vị Hòa thượng niêm hương, bạch Phật, rước lễ Đản sanh

Sau ba hồi chuông trống Bát nhã rước lễ Đản sanh, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, nhập từ bi quán, HT.Thích Thanh Hùng, Phó ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư đã tuyên đọc thông điệp Phật đản của đức Pháp chủ GHPGVN; HT.Thích Thiện Xuân, Trưởng BTS GHPGVN quận Tân Phú tuyên đọc thông điệp Phật đản của Tổng Thư ký LHQ; HT.Thích Tấn Đạt,  Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư đã tuyên đọc diễn văn Phật đản của HĐTS GHPGVN TP.HCM.

Tại buổi lễ, ông Lê Minh Hải, Chủ tịch MTTQ phường Phú Trung đã đánh giá tích cực công tác tốt đời, đẹp đạo chùa Thiên Chánh, Phật tử đã thực hiện trong những năm qua. Đồng thời, ông cũng gửi lời chúc mừng đến chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn đón mùa Phật đản an vui, sức khỏe, thịnh vượng.

H tan phu (5).jpg

Thả bong bóng cầu nguyện hòa bình, chúng sanh an lạc

H tan phu (1).jpg
Khai mạc triễn lãm tranh ảnh thư pháp, thủy mặc

Thời kinh ngắn cầu nguyện quốc thái, dân an cũng được cử hành ngay sau đó. Nhiều bong bóng cầu nguyện hòa bình, chúng sanh an lạc đã được chư tôn đức, Phật tử chú nguyện, thả lên bầu trời. Lễ Phật đản tại chùa Thiên Chánh đón nhận nhiều lẵng hoa, quà chúc mừng từ nhiều cơ quan, ban ngành đoàn thể.

Trong khuôn khổ chương trình Phật đản chào mừng Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, lễ triển lãm thư pháp, tranh ảnh Phật giáo cũng được khai mạc. Được biết, toàn bộ tranh, thư pháp bán được trong triển lãm sẽ được dùng cho hoạt động từ thiện, cúng dường Tam Bảo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày