Chùa tổ chức “Chuyến xe nghĩa tình - Về quê ăn Tết”

GNO - Được biết, hiện tại chùa Đức Quang (Q.4, TP.HCM) đang thực hiện chương trình “Chuyến xe nghĩa tình - Về quê ăn Tết” cho học sinh - sinh viên ở các tỉnh miền Trung có hoàn cảnh khó khăn.

tet.jpg
Thông báo tại chùa Đức Quang

Theo đó, “Chuyến xe nghĩa tình - Về quê ăn Tết” sẽ đi đến các tỉnh Phú Yên - Bình Định - Quảng Ngãi - Quảng Nam, được khởi hành vào lúc 14 giờ, ngày 20-1-2020 (nhằm 26 tháng Chạp, Kỷ Hợi), ngay tại chùa Đức Quang (số 330 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TP.HCM).

Chuyến xe hoàn toàn miễn phí, nhằm đưa đồng bào nghèo và học sinh - sinh viên chưa có điều kiện mua vé về quê hương miền Trung, được đoàn viên cùng gia đình trong dịp Tết Canh Tý dịp này. Được biết, hiện số lượng xe đến nay đã lên đến 6 chiếc và chùa Đức Quang vẫn đang tiếp tục tiếp nhận đăng ký.

Mọi chi tiết đăng ký xin liên hệ qua số điện thoại: 0938.33.77.44 (thầy Hạnh), 0934.82.00.36 (thầy Thông). Khi đăng ký, vui lòng cung cấp số điện thoại và số chứng minh nhân dân để tiện cho việc xác nhận.

Bên cạnh đó, mọi sự đóng góp và hỗ trợ thêm kinh phí cho chương trình ý nghĩa này, các mạnh thường quân có thể gửi đến chùa Đức Quang theo địa chỉ nêu trên, nhằm góp phần mang đến trọn vẹn hơn cái Tết đoàn viên, ấm áp và thực tiễn nhất cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày