Chức sắc tôn giáo thăm UBMTTQVN tỉnh Kon Tum

GNO - Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, sáng 16-1, đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân các dân tộc, các tôn giáo tỉnh Kon Tum đã đến thăm, tặng quà cán bộ, công nhân viên chức UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum.

Ông Trần Bình Trọng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh có buổi tiếp và làm việc với đoàn.

Kontum.JPG


HT.Thích Quảng Xả chúc Tết tới cán bộ UBMTTQVN tỉnh

Thay mặt đoàn, HT.Thích Quảng Xả, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum đã gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo, cán bộ công chức UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum mạnh khỏe, hạnh phúc; lập nhiều thành tích xuất sắc và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được Đảng và nhân dân giao phó.

Hòa thượng cảm ơn chính quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh trong năm qua đã có nhiều quan tâm sâu sắc đến đời sống cho đồng bào các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh nói chung và đời sống, sinh hoạt tôn giáo của bà con các tôn giáo nói riêng...

Ông Trần Bình Trọng phát biểu cảm ơn sự quan tâm phối hợp của đoàn đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chức sắc các tôn giáo trong năm qua đã cùng với UBMTTQ Việt Nam trong công tác tập hợp, củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh nói chung và công tác Mặt trận tỉnh nói riêng.

Ông Trọng bày tỏ hy vọng trong năm 2017 các chức sắc tôn giáo và các tầng lớp nhân dân các dân tộc sẽ phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ Việt Nam các cấp thực hiện tốt công tác tập hợp, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh; tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, vận động đồng bào các dân tộc, các chức sắc tôn giáo trong tỉnh lao động sản xuất, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong đó có việc chăm lo đến đời sống của người dân, đặc biệt trong Tết Đinh Dậu 2017 sắp tới.

Nguyễn Đăng Bình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày