Chùm ảnh đặc biệt: Lễ nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng

GNO - Sáng nay, 3-4 (4-3-Giáp Ngọ) lễ truy niệm, cung tống kim quan cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN diễn ra tại chùa Vạn Đức (Q.Thủ Đức, TP.HCM).

Giác Ngộ online đã tường thuật trực tuyến buổi lễ diễn ra từ 5g-9g45. Dưới đây, trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chùm ảnh đặc biệt do nhóm PV ảnh ghi nhận.

>> Cung tống kim quan Đại lão HT.Thích Trí Tịnh nhập bảo tháp

1 - Trước khi làm lễ truy điệu là lễ khiển điện do TT.Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM làm sám chủ.

bao toan 1 (2).JPG
TT.Thích Lệ Trang, tiến hành nghi thức khiển điện

bao toan 2.JPG
Sau nghi thức khiển điện, môn đồ pháp quyến trang nghiêm để

cung nghinh chư tôn đức HĐCM, HĐTS quang lâm Giác linh đường làm lễ truy điệu

2 - Lễ truy điệu: chư tôn đức quang lâm, BTC lễ tang bố trí an tọa, giới thiệu ý nghĩa buổi lễ, thành phần tham dự, cung tuyên tiểu sử, lời tưởng niệm của TƯGH và môn nhơn hiếu quyến, cảm tạ của BTC...

BT 3.JPG

BT 4.JPG
Chư tôn đức và quan khách quang lâm

BT 5.JPG

BT 6.JPG
Chư tôn đức HĐCM, HĐTS an tọa, HT.Thích Tấn Đạt - xướng ngôn buổi lễ giới thiệu thành phần tham dự

BT 7.JPG
Các vị lãnh đạo chính quyền, ngài Tổng lãnh sự Ấn Độ tại VN xúc động trong lễ truy điệu

BT 8.JPG
HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS cung tuyên Tiểu sử cố Đại lão Hòa thượng

BT 9.JPG
Trong niềm xúc động vô biên, HT.Thích Chơn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS đọc lời tưởng niệm của TƯGH, đến đoạn cuối, trước khi bái biệt cố Đại lão Hòa thượng thượng Trí hạ Tịnh, HT.Thích Chơn Thiện đã không cầm được nước mắt, nghẹn lời, khiến toàn thế đại chúng cũng rớt nước mắt bày tỏ sự kính tiếc

BT 10.JPG
TT.Thích Hoằng Tri, thay mặt môn nhơn hiếu quyến cảm niệm công đức ân sư - bậc thầy khả kính, mô phạm không chỉ cho môn đồ có duyên thọ học, cận kề mà cho tất cả Tăng Ni, Phật tử có duyên biết ngài, đọc kinh ngài dịch, sách ngài viết...

BT 11.JPG
HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS thay mặt BTC lễ tang cảm tạ các cấp chính quyền từ T.Ư tới địa phương, các cấp Giáo hội, các đơn vị, cá nhân đã hỗ trợ BTC, đến kính viếng và tiễn đưa nhục thân cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh nhập bảo tháp

BT 12.JPG

Sau đó, lễ dâng hương, tưởng niệm và bái biệt lần cuối của chư tôn thiền đức,
khách quý, Phật tử được diễn ra trang nghiêm, thành kính trước Giác linh đài cố Đại lão Hòa thượng

3 - Giờ phút tiễn đưa - cung tống kim quan cố Đại lão Hòa thượng rời Giác linh đài nhập Phù Thi bảo tháp trong khuôn viên chùa Vạn Đức.

BT 13.JPG

Đội hình Phật tử cung rước nhục thân đảnh lễ trước kim quan của ngài

BT 14.JPG
Kim quan đang rời khỏi Giác linh đường để đến nơi nhập bảo tháp trong tiếng niệm Phật trầm hùng, cầu nguyện Giác linh cố Đại lão Hòa thượng Thượng phẩm Thượng sanh. Tiếng chuông trống Bát-nhã trỗi lên cung tiễn, hàng ngàn Tăng Ni Phật tử từ từ tiến theo đoàn kinh thỉnh kim quan nhập bảo tháp...

BT 15.JPG
Môn đồ pháp quyến đang thỉnh di ảnh, bát nhang, long vị của Đại lão Hòa thượng đến nơi nhập tháp

IMG_4094.JPG
Đông đảo Tăng Ni và Phật tử kính tiễn đưa thầy về cõi Phật

BTN_0058.JPG

IMG_4048.JPG

IMG_4049.JPG
Nhiều Tăng Ni và Phật tử đảnh lễ và rơi lệ khi kim quan thầy đi qua
trong niềm kính tiếc, biết ơn người đã dắt dìu trên con đường tu học, tìm cầu giải thoát...

IMG_3938.JPG
Phật đình Đức A Di Đà phóng quang

q hau 1.JPG
Tôn dung của ngài được môn đồ pháp quyến rước đi đến Phù Thi bảo tháp

QH.JPG
TT.Thích Lệ Trang, đang làm lễ sái tịnh nơi an trúc nhục thân ngài

vu gaing 1.JPG
Bảo tháp Phù Thi - nơi nhục thân ngài an nghỉ nghìn thu

vu giang 2.JPG

vu giang 3.JPG
Thầy đã nằm xuống cho nghìn sau vang bóng,

vu giang 4.JPG
Lãnh đạo chính quyền và Tăng Ni đã rải hoa tiễn biệt Thầy

NHÓM PV ẢNH GIÁC NGỘ

_________________

* Tin, bài liên quan:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày