Cộng nghiệp

Cộng nghiệp

GN - Bạn có cộng nghiệp liên quan đến sát sanh nhưng biệt nghiệp giết hại của bạn thì không.

HỎI: Tôi vừa xin được việc làm thu ngân tại một siêu thị bán thực phẩm như rau, thịt, hải sản tươi sống... Thoạt đầu tôi khá vui mừng vì tìm được một việc làm chân chính. Nhưng khi trực tiếp tính tiền những cá, thịt (vừa bị giết còn tươi nguyên) cho khách hàng làm tôi bàng hoàng thương xót, trong lòng không ngừng niệm Phật, giờ giải lao tôi cũng tranh thủ trì chú Vãng sanh để hồi hướng cho chúng. Thưa quý Báo, tôi phải làm sao để vừa có thể làm tốt việc của mình mà vừa không tạo cộng nghiệp ác? Tôi có phải nghỉ việc hay tìm một việc làm khác hiền thiện hơn để làm không?

(TỪ KIM HUỆ, tukimhue66@sbcglobal.net)

ĐÁP:

Bạn Từ Kim Huệ thân mến!

Nói về cộng nghiệp xấu ác thì hầu như trong cuộc sống chúng ta ai cũng bị chi phối và tác động hoặc ít hoặc nhiều. Nhưng quan trọng là mỗi người phải tự ý thức sâu sắc về biệt nghiệp của mình. Rõ ràng, làm việc trong siêu thị thực phẩm tươi sống, bạn có cộng nghiệp liên quan đến sát sanh hại vật nhưng biệt nghiệp giết hại của bạn thì không. Vì nghiệp giết hại được tạo ra khi hội đủ các yếu tố như bạn có chủ ý giết hại, bạn thực hiện hành vi giết hại, và sinh vật đó bị chết.

Bạn đã hành xử đúng khi biết khởi tâm thương xót những chúng sanh bị giết hại hoặc bị tai nạn và làm tất cả những gì có thể để cầu nguyện cho chúng. Tuy nhiên, vấn đề nghỉ việc thu ngân vì sợ tạo cộng nghiệp xấu đối với hoàn cảnh hiện tại của bạn thì chưa nên. Bởi lẽ đơn giản thất nghiệp luôn đồng nghĩa với không thu nhập (hoặc rất thấp) và đó cũng là nguyên nhân của nhiều hệ lụy, kể cả việc tạo ra những ác nghiệp khác (vì cùng tắc biến mà biến thì chưa chắc đã thông).

Do đó, trước mắt bạn hãy cứ làm tốt công việc thu ngân của mình và giữ vững sự tinh tấn tu tập như đã làm từ trước đến nay. Khi nào hội đủ duyên lành hơn thì mới có thể thay đổi công việc.

Chúc bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

TƯGH thống nhất trong từng sự việc cụ thể sẽ mời các bên liên quan để trao đổi, giải quyết

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày