Công nhận cơ sở, bổ nhiệm trụ trì chùa Minh Tân

GNO - Sáng 29-5, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp công bố quyết định công nhận cơ sở và bổ nhiệm trụ trì chùa Minh Tân (X.Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc).

Quang lâm chứng minh, tham dự có HT.Thích Chơn Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT.Thích Minh Sơn, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Chơn Trí, Trưởng BTS GHPGVN TP.Sa Đéc; chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, TP.Sa Đéc và chư Tăng Ni trụ trì trong tỉnh, thành phố tham dự.

IMG_2651 (Copy).JPG

Lễ công bố quyết định công nhận cơ sở và bổ nhiệm trụ trì chùa Minh Tân

Chùa Minh Tân được khai sơn do cố TT.Thích Minh Tân xây dựng vào năm 1990, tọa lạc trên cồn Đông Giang, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc. Trước đó, cố Thượng tọa đặt tên chùa là tịnh xá Ngọc Hoa Giang, lúc đó cơ sở rất nhỏ tại vùng cồn sậy.

Cố TT.Thích Minh Tân đã hoằng pháp khắp nơi tại các huyện trong tỉnh Đồng Tháp để xây dựng ngôi bảo điện. Trong khoảng thời gian cuối đời của Thượng tọa, đã trở về tịnh xá tu tập cho đến ngày viên tịch. Sau đó, được ĐĐ.Thích Thiện An về tiếp nhận giữ gìn, vì nhớ công ơn của cố TT.Thích Minh Tân nên đổi tên thành chùa Minh Tân cho đến ngày công nhận cơ sở.

Hôm nay, đúng 19 năm ngày viên tịch cố TT.Thích Minh Tân, chùa được sự chấp thuận của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, TP.Sa Đéc tổ chức buổi lễ tưởng niệm.

IMG_2640 (Copy).JPG

HT.Thích Chơn Minh trao quyết định đến ĐĐ.Thích Thiện An

Tại buổi lễ, TT.Thích Minh Sơn thay mặt Thường trực BTS Phật giáo tỉnh đọc quyết định công nhận cơ sở và bổ nhiệm trụ trì chùa Minh Tân cho ĐĐ.Thích Thiện An (thế danh Nguyễn Văn Nhóm) đảm nhiệm chính thức trụ trì, giao trách nhiệm điều hành các Phật sự tại chùa Minh Tân, giữ gìn giáo sản của Giáo hội đúng theo Hiến chương và pháp luật nhà nước.

HT.Thích Chơn Minh đã trao quyết định công nhận cơ sở chùa Minh Tân thuộc GHPGVN tỉnh và quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Minh Tân đến ĐĐ.Thích Thiện An; chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, TP.Sa Đéc tặng tranh lưu niệm tại buổi lễ.

IMG_2628 (Copy).JPG

ĐĐ.Thích Thiện An tân trụ trì phát biểu nhận nhiệm vụ

ĐĐ.Thích Thiện An tân trụ trì đã đối trước chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, TP.Sa Đéc nhận nhiệm vụ trách nhiệm điều hành các Phật sự tại chùa Minh Tân, thực hiện phương châm “Phục vụ chúng sanh là nhất thiết cúng dường chư Phật”.

Thích Huệ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày