Covid-19: Thêm 4 ca nhiễm mới, bệnh nhân thứ 9 tử vong

GNO - Bệnh nhân thứ 9 tử vong được Bộ Y tế ghi nhận sáng nay, 6-8 là nữ, 67 tuổi, quê Quảng Nam.


Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng, cho biết, bệnh nhân tử vong do suy thượng thận mạn tính và Covid-19.

Cụ thể, đó là "bệnh nhân 651", ở Duy Xuyên, có tiền sử suy thượng thận mạn tính, Lupus ban đỏ, đái tháo đường tuýp 2, nhiễm nấm máu.

Hoian 111.jpg


Hội An ngày những ngày giãn cách xã hội - Ảnh: Q.Tuấn

8 người tử vong trước đó tuổi từ 53 đến 86, ở hai tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng, trong đó 7 người liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. Nguyên nhân tử vong do các bệnh nền như suy tim, ung thư, suy thận mạn tính, đái tháo đường, tăng huyết áp... và Covid-19.

Cũng trong sáng nay, VN ghi nhận 4 ca nhiễm nCoV, trong đó 3 người ở Quảng Nam, 1 người Hà Nội liên quan đến Đà Nẵng. 24 giờ qua ghi nhận tổng cộng 47 ca nhiễm mới.

Theo đó, "bệnh nhân 714", nam, 42 tuổi, địa chỉ tại Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, là nhân viên điều hành xe buýt. Người này đi du lịch cùng gia đình tại Đà Nẵng từ ngày 14-7 đến 17-7. Ngày 19-7, anh khởi phát với sốt nhẹ, viêm họng. Ngày 4-8, bệnh nhân nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV.

Bệnh nhân số 715 đến 717, ở Quảng Nam, tuổi từ 42-45, trong đó một người là F1 (con gái) của "bệnh nhân 593" và là em của bệnh nhân 547, 625; hai người là F1 của "bệnh nhân 456". Hiện 3 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Các ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm tại Quảng Nam 49. Trong 11 ngày qua, Đà Nẵng ghi nhận 192 ca, TP.HCM 8, Lạng Sơn 4, Hà Nội, Đắk Lắk và Quảng Ngãi mỗi nơi 3, Bắc Giang và Đồng Nai mỗi nơi 2, các tỉnh Thái Bình, Hà Nam mỗi nơi 1.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày