Cung an chức sự Đại giới đàn Cam Lộ - Giác Ngộ

GNO - Hôm qua, 29-10, tại chùa Minh Thành (Gia Lai), Ban Tổ chức Đại giới đàn Cam Lộ - Giác Ngộ đã trang nghiêm cử hành nghi thức cung an chức sự.

Theo đó, Ban Tổ chức đã cung thỉnh HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS cùng chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai tham gia chứng minh Đại giới đàn.

glai2.jpg


Nghi thức cung an chức sự - Ảnh: Minh Thông - Minh Hoàng

HT.Thích Tắc An, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM được cung thỉnh ngôi vị Đường đầu Hòa thượng của giới đàn Tăng. Ở giới đàn Ni, Ban Tổ chức cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Hạnh Quang làm Đường đầu Hòa thượng truyền giới.

Cũng trong ngày 29-10, Ban Kiến đàn đã cung thỉnh chư tôn giáo phẩm thực hiện nghi thức khai chung, bảng; nghiêm đàn sái tịnh. Dịp này, TT.Thích Lệ Trang, Phó ban Nghi lễ T.Ư đã giáo giới hành nghi đến giới tử.

Ngày mai, 31-10, lễ khai mạc chính thức Đại giới đàn Cam Lộ - Giác Ngộ do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai tổ chức sẽ được tiến hành vào lúc 7 giờ sáng.

glai3.jpg
Thực hiện nghi thức khai chung, bảng - Ảnh: Minh Thông - Minh Hoàng

glai4.jpg
TT.Thích Lệ Trang giáo giới hành nghi đến giới tử - Ảnh: Minh Thông - Minh Hoàng

Gia Trúc - Giác Hiền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày