Đà Nẵng, Khánh Hòa: Kỷ niệm Phật Thành đạo

GNO - Sáng nay, 27-1-2015 (8-12-Giáp Ngọ), tại Thích Ca Phật đài chùa Quang Minh (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng đã trang nghiêm tổ chức lễ chính thức kỷ niệm ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo.

Thanh dao 2015020.jpg


Buổi lễ diễn ra trang nghiêm sáng nay, 27-1

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Như Thọ, UV HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; HT.Thích Thiện Nguyện, UVTT HĐTS, Quyền Trưởng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; cùng chư tôn đức Thường trực BTS TP, BTS GHPGVN các quận, huyện thuộc Đà Nẵng, trú trì các chùa, tịnh xá, thịnh thất trên địa bàn TP.

Tham dự buổi lễ còn có hàng ngàn đạo hữu Phật tử, huynh trưởng đoàn sinh GĐPT các chùa cơ sở.

Sau phần tuyên bố lý do, các Phật tử đã dâng hoa và lễ phẩm cúng dường Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.

TT.Thích Từ Nghiêm, UV HĐTS GHPGVN, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Đà Nẵng đã tuyên đọc ý nghĩa lễ Thành đạo.

Nghi lễ truyền thống kỷ niệm ngày Đức Thích Ca thành đạo đã được tiến hành trang nghiêm và thành kính của toàn thể chư tôn đức Tăng Ni và đạo hữu Phật tử với tất cả lòng thành dâng lên Đấng Từ phụ.

Thanh dao 2015036.jpg


Nghi lễ truyền thống kỷ niệm ngày Đức Thích Ca thành đạo

Trong khuôn khổ chương trình Tuần lễ Thành đạo, tối 26-1-2015 (7-12-Giáp Ngọ), tại lễ đài chính chùa Quang Minh, các đơn vị GĐPT quận Liên Chiểu đã tổ chức biểu diễn văn nghệ cúng dường. Tối nay, 27-1, cũng tại lễ đài chính sẽ diễn ra buổi thuyết giảng về Ý nghĩa Thành đạo của Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

Quảng Nguyên

* Cũng trong ngày 27-1, tại chùa Đức Hòa (128 Trần Quý Cáp Ninh Hòa - Văn phòng Phật giáo Ninh Hòa), Ban Trị sự Phật giáo thị xã đã tổ chức lễ Thành đạo.

HT.Thích Ngộ Tánh, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa kiêm Trưởng  BTS PG  thị xã Ninh Hòa; HT.Thích Ngộ Tịnh; HT.Thích Trừng Giác - đồng Phó BTS PG Ninh Hòa; HT.Thích Ngộ Trí, Trưởng  ban Kiểm soát PG Ninh Hòa cùng chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường và Phật tử trong toàn thị xã.

a15(khoa le thanh dao7).jpg


Khóa lễ mừng ngày Thành đạo do HT.Thích Trừng Giác chủ trì

ĐĐ.Thích Nhuận Pháp, Chánh Văn phòng BTS PG Ninh Hòa điều phối chương trình. Sau khi niệm Phật cầu gia bị và phút nhập từ bi quán tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức - người chứng minh và xây dựng chùa Đức Hòa năm 1940. HT.Thích Ngộ Tánh phát biểu khai mạc, cho biết cách đây hơn 25 thế kỷ, ở tại Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ), Bồ-tát Tất-đạt-đa sau sáu năm tu khổ hạnh và 49 ngày đêm ngồi tĩnh tọa dưới cội Bồ-đề để thể nhập chân lý, chứng đắc quả vị tối thượng trở thành Phật Thích Ca Mâu Ni.

Khóa lễ mừng ngày Thành đạo dưới sự chủ trì của HT.Thích Trừng Giác cùng chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử đồng tham dự.

Dịp này, chùa Đức Hòa cũng thiết lễ cúng thí thực cầu nguyện âm siêu dương thái.

Quảng Ấn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày