Đà Nẵng: Truy niệm, phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Từ Hoa nhập bảo tháp

Hòa thượng Thích Thiện Toàn dâng lời tưởng niệm Hòa thượng Thích Từ Hoa
Hòa thượng Thích Thiện Toàn dâng lời tưởng niệm Hòa thượng Thích Từ Hoa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-6 (28-4-Tân Sửu), tại chùa Thuận Thành (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), Ban tổ chức lễ tang và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ truy niệm cố Hòa thượng Thích Từ Hoa.

Do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp trong cộng đồng, tang lễ Hòa thượng được tổ chức nội bộ trong môn phong pháp phái, đảm bảo các biện pháp an toàn về phòng dịch bệnh.

Tại lễ truy niệm, Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Đà Nẵng, Phó ban Tổ chức tang lễ đã cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng.

Hòa thượng Thích Từ Hoa cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng

Hòa thượng Thích Từ Hoa cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng

Theo đó, Hòa thượng Thích Từ Hoa, sinh năm 1928, tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Đến năm 30 tuổi, ngài phát nguyện quy y Tam bảo dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Trí Minh tại chùa Chúc Thánh (Quảng Nam) được ban pháp danh là Thị Hương, xuất gia với Đại lão Hòa thượng Thích Tôn Thắng, khai sơn Tổ đình Phổ Thiên (nay là Phổ Đà).

Hòa thượng được đăng đàn thọ Sa-di, Bồ-tát giới tại Đại giới đàn Vĩnh Gia, được Bổn sư ban pháp tự là Từ Hoa. Tháng 6-1975, ngài được đăng đàn thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn Thiện Hoa - chùa Ấn Quang (Sài Gòn) và được Bổn sư ban pháp hiệu là Chơn Quả.

Tháng 11-1975, Ban Đại diện và đạo tràng Phật tử chùa Khuôn hội Thuận Thành cung thỉnh ngài đảm nhận chức vụ trụ trì, hướng dẫn hàng Phật tử tại gia tu học.

Trải qua hơn 40 năm tu và hành đạo, các lớp đệ tử nối tiếp nhau đến nay hơn 30 vị xuất gia, năm 1998, nhằm thiết lập một nơi chuyên tu cho đồ chúng sau khi hoàn tất chương trình ở học đường, ngài đã khai sơn chùa Huệ Quang tại đất Hòa An, quận Cẩm Lệ trên diện tích hơn 5000m2 và giao lại cho đệ tử trông coi và điều hành Phật sự và Hòa thượng lui về ẩn tu.

Hòa thượng Thích Thiện Toàn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.Đà Nẵng, Trưởng ban Tổ chức tang lễ đã dâng lời tưởng niệm Hòa thượng Thích Từ Hoa.

Sau lễ truy điệu, Hòa thượng Chứng minh đã tiến hành nghi lễ phất trần, thực hiện nghi thức phụng tống kim quan cố Hòa thượng đến Đài hỏa táng tại An Phước Viên. Sau đó, xá-lợi của Hòa thượng được cung thỉnh nhập bảo tháp tại chùa Huệ Quang (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Lễ phất trần trước lúc di quan

Lễ phất trần trước lúc di quan

Môn đồ pháp quyến cung thỉnh di ảnh Hòa thượng

Môn đồ pháp quyến cung thỉnh di ảnh Hòa thượng

Củng thỉnh kim quan đến đài hỏa táng

Củng thỉnh kim quan đến đài hỏa táng

xá lợi của Hòa thượng được cung thỉnh nhập bảo tháp tại chùa Huệ Quang

xá lợi của Hòa thượng được cung thỉnh nhập bảo tháp tại chùa Huệ Quang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày