Đại biểu các tôn giáo trên địa bàn Q.Tân Bình tham gia hành trình văn hóa đến các di tích, địa điểm lịch sử

Lưu niệm tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia tổ đình Giác Lâm
Lưu niệm tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia tổ đình Giác Lâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 25-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTTQVN Q.Tân Bình tổ chức hành trình văn hóa đến các di tích, địa điểm lịch sử truyền thống, thiết chế không gian văn hóa Hồ Chí Minh, các điểm sinh hoạt cộng đồng và công trình công cộng tiêu biểu do Nhà nước và nhân dân cùng làm trên địa bàn quận, giai đoạn 2020-2025.

Tham gia hành trình có đại diện Ủy ban MTTQVN, Ban Dân vận, Phòng Nội vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Quận đoàn, Liên đoàn lao động Q.Tân Bình (TP.HCM); đại diện Ban Trị sự Phật giáo quận có Thượng tọa Thích Từ Trí (Phó Trưởng ban Thường trực), Thượng tọa Thích Thông Đức (Phó Trưởng ban), chư Tăng Ni Q.Tân Bình; cùng chư vị chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn quận.

Chư vị chức sắc, chức việc các tôn giáo Q.Tân Bình dâng hương tưởng niệm
Chư vị chức sắc, chức việc các tôn giáo Q.Tân Bình dâng hương tưởng niệm

Theo đó, đoàn đã đến tham quan công trình Dự án cụm Trường học công lập theo tiêu chuẩn quốc gia tại khu đất công trình công cộng P.6, công trình Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa kết nối với nhà ga T3 và tổ đình Giác Lâm (Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia).

Phái đoàn cũng đến Bảo tàng Lực lượng Vũ trang miền Đông Nam Bộ (điểm du lịch được Sở Du lịch Thành phố công nhận năm 2023) và Khu lưu niệm cụ Phan Châu Trinh (Di tích lịch sử cấp quốc gia) để dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh qua hai cuộc kháng chiến cứu nước và ôn lại truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng kiên cường, bất khuất của nhân dân ta.

Cùng ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc tại Khu lưu niệm cụ Phan Châu Trinh

Cùng ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc tại Khu lưu niệm cụ Phan Châu Trinh

Tại tổ đình Giác Lâm, Thượng tọa Thích Từ Trí, phó trụ trì tổ đình đã giới thiệu lịch sử hình thành tổ đình. Theo đó, tổ đình Giác Lâm được thành lập năm 1744 do cư sĩ Lý Thụy Long, người Minh Hương, phát tâm quyên tiền xây dựng; sau đó thỉnh ngài Linh Nhạc - Phật Ý, trụ trì chùa Sắc tứ Từ Ân về trụ trì.

Chùa trải qua 11 đời trụ trì với 3 đợt trùng tu, được xếp hạng là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia theo Quyết định số 1288/VH/QĐ ngày 16-11-1988 của Bộ Văn hóa Thông tin. Nơi đây hiện có 117 tượng thờ; 97 hiện vật khác có niên đại đầu thế kỷ XVIII-XX cùng 87 hiện vật là liễn đối, hoành phi, bài vị và các pháp khí khác.

Tổ đình Giác Lâm cũng là trụ sở của Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Bình và nơi đặt Lớp Sơ cấp Phật học của quận.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phiên họp thứ hai giữa Ủy ban Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) và Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) để thảo luận và triển khai các nội dung liên quan đến Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM - Ảnh: Quảng Đạo

ICDV và GHPGVN họp phiên thứ hai thống nhất về Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM

GNO - Sáng nay, 26-2, tại Thư viện Trí Quảng thuộc cơ sở II Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (H.Bình Chánh) đã diễn ra Phiên họp thứ hai giữa Ủy ban Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) và Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) để thảo luận và triển khai các nội dung liên quan đến sự kiện trọng đại này.
Báo Giác Ngộ số 1291: Bóng áo nâu giữa cát trắng Côn Đảo

Báo Giác Ngộ số 1291: Bóng áo nâu giữa cát trắng Côn Đảo

GNO - Đó là hình ảnh của Hòa thượng Thích Trí Thiền - vị Tăng sĩ đã bị bắt giam và vĩnh viễn nằm lại nơi Côn Đảo, một địa danh khốc liệt đã đi vào lịch sử đặc biệt gắn liền với hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. 

Thông tin hàng ngày