Đại đức Thích Nguyên Bình (TP.HCM): "Cần quan tâm hơn đến lĩnh vực truyền thông Phật pháp"

Đại đức Thích Nguyên Bình, Ủy viên Ban Trị sự, Phó ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN quận Bình Thạnh
Đại đức Thích Nguyên Bình, Ủy viên Ban Trị sự, Phó ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN quận Bình Thạnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại thủ đô Hà Nội, Tăng Ni trẻ rất mong ngóng sự thay đổi mới mẻ, tích cực và toàn diện trong nhiệm kỳ sắp tới của GHPGVN.

Chung sức gánh vác sứ mạng hoằng pháp, đem ánh sáng Chánh pháp soi sáng cuộc đời này là nhiệm vụ của mỗi người con Phật, Việc truyền tải kinh điển, giáo pháp cho mọi người hiểu rõ lời Phật dạy và ứng dụng thực hành để chuyển hóa khổ đau, xây dựng hạnh phúc an vui trong đời sống hiện nay là một việc vừa dễ, vừa khó thực hiện.

Dễ là vì chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ số, giữa sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng Facebook, Youtube, Instagram,... Chúng ta cũng có đội ngũ truyền thông tinh nhuệ và am hiểu về Phật pháp, đó là các vị Tăng Ni trẻ, Phật tử,... đã bắt kịp xu hướng thời đại. Đây là cơ hội để lan tỏa những giá trị của Phật pháp đến gần hơn với đại chúng.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn có những thách thức. Vì trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng xã hội, có quá nhiều sự lựa chọn để xem, nghe, đọc,... Do vậy, chúng ta cần phải có những đổi mới, sáng tạo trong việc truyền tải giáo lý nhà Phật sao cho thu hút được nhiều đối tượng, đặc biệt là giới trẻ, nhằm giúp họ trở nên thích thú tìm hiểu giáo pháp, hâm mộ Phật pháp, kính ngưỡng tổ chức Tăng đoàn.

Để làm được điều này, theo tôi, chúng ta cần ngồi lại với người trẻ để cùng đối thoại, tìm ra những phương thức phù hợp nhất. Ngoài ra, cần tạo các diễn đàn, giao lưu truyền thông hoặc tổ chức các cuộc thi sáng tạo nhằm thúc đẩy Phật tử tham gia tìm hiểu Phật pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tháp Phật, kiến trúc tu viện và dấu vết của một khu đô thị dân cư, chủ yếu thuộc thời kỳ Kushan (thế kỷ I–III TL)

Khai quật quần thể Phật giáo 2.000 năm tuổi ở Kashmir

GNO - Các nhà khảo cổ ở Jammu và Kashmir vừa phát hiện một quần thể Phật giáo cổ tại làng Zehanpora, huyện Baramulla. Di tích này được cho là có niên đại khoảng 2.000 năm. Phát hiện cho thấy Kashmir từng giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới Phật giáo thời kỳ đầu và có mối liên hệ chặt chẽ với nền văn hóa Gandhāra.

Thông tin hàng ngày