Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Thủ Đức lần thứ I (2021-2026) sẽ diễn ra vào 13, 14-1 tới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước phiên họp
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước phiên họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 28-12, tại chùa Thiên Minh (phường Phước Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM), Ban Trị sự lâm thời GHPGVN TP.Thủ Đức đã có buổi họp nhằm triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự phiên họp có chư tôn đức trong Ban Trị sự lâm thời GHPGVN TP.Thủ Đức cùng đại diện lãnh đạo chính quyền TP.Thủ Đức.

Hòa thượng Thích Thiện Minh, chủ trì phiên họp phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Thiện Minh, chủ trì phiên họp phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự lâm thời Phật giáo TP.Thủ Đức đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của chư Tăng Ni trong thời gian vừa qua. Hòa thượng cũng bày tỏ tin tưởng với nỗ lực chuẩn bị trong mọi công tác, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Thủ Đức lần thứ I sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Tại phiên họp, chư tôn đức cùng lãnh đạo chính quyền đã lắng nghe Ban Thư ký báo cáo công tác chuẩn bị đại hội về các mặt: văn kiện, thư mời, phù hiệu, quà tặng...; xem video clip báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ đã qua và phương hướng hoạt động của Ban Trị sự TP.Thủ Đức trong nhiệm kỳ mới; góp ý cho mô hình thiết kế hội trường đại hội...

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Ông Trương Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức phát biểu đóng góp cho các nội dung dự thảo, kế hoạch tổ chức mà Ban Trị sự lâm thời Phật giáo TP.Thủ Đức trình bày. Ông đánh giá cao tinh thần thống nhất, trách nhiệm của Ban Trị sự lâm thời cũng như chư Tăng Ni các cơ sở tự viện tại địa phương.

Ông Trương Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức phát biểu tại phiên họp

Ông Trương Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức phát biểu tại phiên họp

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Thủ Đức sẽ được tổ chức tại Hội trường UBND TP.Thủ Đức (số 36 Lê Hiến Mai, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức), vào các ngày 13 và 14-1-2022.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày