Đại hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ V

GNO - Sáng nay 16-8, gần 750 đại biểu đã đến tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ V (nhiệm kỳ 2012-2017) tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

DSC_0009.JPG

Cung nghinh chư tôn đức giáo phẩm

Quang lâm chứng minh và tham dự Đại hội có HT.Thích Giác Tường, Thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, Ủy viên Kiểm soát HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; HT.Thích Huệ Trí, Ủy viên Pháp chế, Phó Văn phòng II TƯGH; HT.Thích Thiện Thống, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng II TƯGH; HT.Thích Đạt Đạo, Ủy viên Thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Tâm, Ủy viên Thường trực HĐTS; HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Nhật Quang, Ủy viên HĐTS; HT.Thích Quảng Hiển, Phó BTS THPG BR-VT kiêm Trưởng ban Tổ chức…; chư tôn đức BTS THPG tỉnh BR-VT và các tỉnh thành: Long An, Bạc Liêu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Cà Mau, Sóc Trăng cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử đại diện các tự viện trong toàn tỉnh BR-VT.

Đến dự còn có ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Hòa, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Trưởng ban Dân vận tỉnh; bà Nguyễn Thị Oanh, Phó ban Dân vận tỉnh; ông Nguyễn Văn Ngon, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể tỉnh và TP.Vũng Tàu…

DSC_0018.JPG
DSC_0020.JPG

Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, HT.Thích Quảng Hiển, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc, nhấn mạnh: “Bằng tinh thần vô úy và hòa hợp của Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà trong 5 năm qua đã chung sức, chung lòng hoạt động các mặt công tác Phật sự đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Đại hội hôm nay, đại biểu Tăng Ni và Phật tử sẽ suy cử Ban Trị sự nhiệm kỳ mới, là những vị có tâm huyết với Đạo pháp, có uy tín với cộng đồng, có năng lực, trí tuệ và nhân cách, đạo hạnh xứng đáng với niềm tin của mọi giới. Các thành viên Ban Trị sự sẽ thay mặt Phật giáo tỉnh nhà đem tiếng nói hòa hợp, suy nghiệm của tuệ giác và hành động của Chánh kiến hòa vào hơi thở cuộc sống Tăng Ni, Phật tử…”.

DSC_0028.JPG

HT.Thích Quảng Hiển đọc diễn văn khai mạc

DSC_0040.JPG

Ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng

Đại hội đã được ĐĐ.Thích Nhuận Trí, Chánh Thư ký BTS THPG BR-VT trình bày báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ 2007-2012. Theo đó, trong ngôi nhà Phật giáo tỉnh BR-VT với 3 hệ phái: Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ, Tăng Ni, Phật tử luôn đoàn kết, hòa hợp, đồng thuận trong Phật sự. Toàn tỉnh BR-VT hiện có 461 cơ sở tự viện với 3.846 Tăng Ni. Một số thành tựu trong nhiệm kỳ qua của Phật giáo tỉnh BR-VT: Lập thủ tục đăng ký, khắc dấu tròn cho 7 Ban Đại diện và 332 cơ sở tự viện, hợp thức hóa cho hơn 100 cơ sở thờ tự trở thành các tự viện chính thức, thực hiện quyển Danh mục tự viện tỉnh BR-VT, tổ chức an cư kiết hạ đúng theo truyền thống tu học cho Tăng Ni, tổ chức Đại giới đàn Thiện Hòa VI, Hội thảo Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập GHPGVN, Đại lễ chào mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội… tạo những dấu ấn mạnh mẽ.

Ngoài ra, các ban ngành: Tăng sự, Văn hóa, Giáo dục Tăng Ni, Nghi  lễ, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, TTXH…  đã kết hợp đồng bộ tổ chức các sinh hoạt tu học, văn hóa, tâm linh phục vụ cho Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh như truyền thống Lễ Phật đản, Vu lan, Phật thành đạo, vía Quán Thế Âm, diễu hành xe hoa Phật đản, kỷ niệm các vị tiền bối hữu công, tổ chức lễ cầu an cầu siêu tại huyện Côn Đảo…

Trường Trung cấp Phật học Phật giáo tỉnh BR-VT đặt tại Đại Tòng Lâm đang mở khóa thứ VII, Lớp Cao đẳng Phật học đang duy trì khóa V. Tăng Ni sinh được tu học có khu vực nội trú riêng tại hai cơ sở: Vạn Phật Đại Tòng Lâm và Ni viện Thiện Hòa. Ngoài ra, BTS THPG BR-VT cũng đã tiếp tục mở lớp Sơ cấp khóa II tại TP.Vũng Tàu. Ban Hoằng pháp tiếp nhận những vị giảng sư Tăng Ni tốt nghiệp các khóa Thiện Hoa, Trí Thủ, các lớp cao cấp, trung cấp giảng sư… phân công thuyết giảng tại các đạo tràng, phát triển tu học. Ban Hoằng pháp cũng kết hợp với Phân ban Cư sĩ Phật tử hướng dẫn tu học với nhiều chương trình sinh hoạt, tu học phong phú, đa dạng. Hiện nay, toàn tỉnh có 100 đạo tràng tu học.

DSC_0057.JPG

Chư tôn đức BTS THPG nhiệm kỳ 2007-2012 nhận Bằng tuyên dương công đức của TƯGH

DSC_0064.JPG

và Bằng khen của UBND tỉnh

Nhiệm kỳ qua, Tăng Ni, Phật tử các tự viện đã chung tay thực hiện nhiều chương trình TTXH, trị giá trên 142 tỷ đồng. Trong đó, đặc biệt nhất là duy trì 4 bếp ăn tình thương cho bệnh nhân tại 3 Bệnh viện: Lê Lợi, Bà Rịa và Châu Đức hơn 10 năm qua.

Đại diện Ban Thư ký cũng giới thiệu phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017, theo đó BTS THPG BR-VT tập trung khắc phục những khó khăn, tiếp tục thực hiện hữu hiệu các kế hoạch chương trình đề ra nhằm hoàn thành tốt công tác Phật sự.

Đại hội cũng nghe đại diện Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh và Ban Đại diện Phật giáo TP.Vũng Tàu trình bày tham luận.

Tại Đại hội, BTS THPG BR-VT nhiệm kỳ 2007-2012 tuyên bố mãn nhiệm. BTS THPG nhiệm kỳ 2007-2012, các ban ngành và cá nhân đạt thành tích hoạt động công tác Phật sự được trao tặng Bằng tuyên dương công đức của HĐTS và Bằng khen của UBND tỉnh.

DSC_0074.JPG
DSC_0080.JPG

Tân BTS THPG BR-VT nhiệm kỳ 2012-2017 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ

Thay mặt Ban Nhân sự Đại hội, HT.Thích Nguyên Trực, Phó ban Tổ chức giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến của BTS THPG BR-VT nhiệm kỳ 2012-2017. Theo đó, nhân sự tân BTS THPG BR-VT gồm 77 thành viên. HT.Thích Quảng Hiển cũng giới thiệu danh sách Ban Thường trực BTS THPG RB-VT.

Trước Đại hội, HT.Thích Thiện Nhơn thay mặt HĐTS phát biểu và lấy kiến biểu quyết của toàn thể Đại hội, thống nhất suy cử tân BTS THPG BR-VT nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 77 thành viên, trong đó 47 ủy viên chính thức và 30 ủy viên dự khuyết, HT.Thích Quảng Hiển được Đại hội suy cử trọng trách Trưởng BTS. Ban Thường trực BTS THPG BR-VT gồm 27 ủy viên đảm trách 37 chức danh. Tân BTS THPG BR-VT ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ban đạo từ tại Đại hội, HT.Thích Thiện Nhơn ghi nhận và biểu dương những đóng góp của BTS THPG nhiệm kỳ qua, nhấn mạnh những thành tựu đạt được là nhờ nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong Tăng Ni, Phật tử. Với thành phần nhân sự nhiệm kỳ 2012-2017, Hòa thượng cũng đặt niềm tin và kỳ vọng vào chư tôn đức BTS nhiệm kỳ V tiếp tục phát huy thế mạnh đoàn kết, nhất trí, chung lòng để công tác Phật sự nhiệm kỳ sau thành công hơn nhiệm kỳ trước. Các chương trình đề ra và Nghị quyết Đại hội sẽ được lãnh đạo BTS cùng Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh thực hiện thành tựu.

DSC_0070.JPG

HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ tại Đại hội

Toàn thể đại biểu Phật giáo tỉnh BR-VT thông qua Nghị quyết gồm 9 điểm vào lúc 11g30.Đại hội khép lại với niềm tin Nghị quyết sẽ được lãnh đạo BTS THPG BR-VT hướng dẫn, phổ biến sâu rộng trong đời sống tu học của Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh.

>>> Xem thêm chùm ảnh Đại hội đại biểu Phật giáo Bà Rịa-Vũng Tàu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên trao quyết định chuẩn y nhân sự bổ sung Ban Trị sự tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai: Công bố quyết định chuẩn y nhân sự bổ sung thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

GNO - Chiều 27-3, tại Trụ sở Ban Trị sự - chùa Tỉnh Hội (TP.Biên Hòa), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức buổi công bố và trao quyết định chuẩn y nhân sự bổ sung theo Quyết định số 114/QĐ-HĐTS của Hội đồng Trị sự do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ấn ký.

Thông tin hàng ngày