Đại hội Phật giáo tỉnh Bạc Liêu lần thứ IV

GNO - Sáng nay, 4-3 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bạc Liêu, BTS THPG Bạc Liêu đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ IV (nhiệm kỳ 2012-2017).

BTN_0003 (640x428).jpg

Trung tâm hội nghị tỉnh hơn 600 đại biểu tham dự

Quang lâm chứng minh có chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS: HT.Thích Thiện Nhơn, HT.Thích Giác Toàn, HT.Thích Thiện Pháp, HT.Lý Sa Mouth, HT.Thích Huệ Thông, HT.Thích Huệ Đức, HT.Thích Đào Như, TT.Thích Thiện Thống, chư tôn đức đại diện các BTS THPG TP.HCM, Tiền Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Long An, Hậu Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Vĩnh Long, Cần Thơ… và hơn 600 Đại biểu về tham dự.

BTN_0010 (640x428).jpg

Chư tôn đức giáo phẩm chứng minh

BTN_0039 (640x428).jpg

Quang cảnh ĐH lần thứ IV nhiệm kỳ 2012-2-2017

Đến tham dự còn có ông: Võ Văn Dũng, Bí Thư Tỉnh ủy; Phạm Hoàng Bê, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; Quảng Trọng Ninh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bạc Liêu; Dương Ngọc Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể.

ĐHĐBPG tỉnh Bạc Liêu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2012-2017) sẽ báo cáo công tác 5 năm hoạt động Phật sự  và suy cử thành phần nhân sự mới.

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, phút tưởng niệm, HT.Lý Sa Mouth trình bày diễn văn khai mạc, qua đó khẳng định, toàn thể TNPT tỉnh Bạc Liêu giữ vững tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm GH, cùng nhau thống nhất ý chí, hành động, thống nhất lãnh đạo GH ngỏ hầu thực hiện hữu hiệu phương châm “Đạo Pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”. “Để trang bị nội lực trong giai đoạn góp phần xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng phát triển theo kịp các tỉnh thành bạn trên cả nước, Tôi mong toàn thể TNPT, chúng ta hãy vì sự nghiệp Phật pháp, vận dụng lòng từ bi đem hết tài năng và trí tuệ phục vụ GH”, Hòa thượng nhấn mạnh.

Tại Đại hội, TT.Thích Minh Lành, Phó ban Thường trực BTS THPG Bạc Liêu lần thứ III đã báo cáo công tác Phật sự, theo đó, Phật giáo tỉnh Đồng Tháp tuy còn trong điều kiện non trẻ, một đơn vị Phật giáo được thành lập muộn so các tỉnh thành trong khu vực nhưng PG Bạc Liêu không ngừng phấn đấu vươn lên, từng bước khắc phục những khó khăn để hoàn thành nhiều Phật sự.

BTN_0026 (640x428).jpg
BTN_0002 (640x428).jpg

Đại biểu tham dự Đại hội

Bạc Liêu hiện có 124 tự viện và gần 500 Tăng Ni với 15 vị giáo phẩm gồm các hệ phái Bắc tông, Nam tông Khmer, Khất sĩ, Thiền tông và PG người Hoa. Trong ngôi nhà chung của GH, các hệ phái sinh hoạt theo biệt truyền của mình và đã thể hiện tình đoàn kết hòa hợp.

Nhiệm kỳ III, Thường trực BTS đặt công tác giáo dục Tăng Ni lên hàng đầu nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho PG tỉnh nhà và các tỉnh bạn. Hiện nay có gần 20 vị tốt nghiệp cử nhân Phật học, 95 Tăng Ni tốt nghiệp hệ cao đẳng, 200 Tăng Ni tốt nghiệp trung cấp hệ Bắc tông và hơn 100 Tăng Ni tốt nghiệp trung cấp Pàli hệ Nam tông Khmer đã đáp ứng được nhu cầu nhân lực ổn định đảm nhận trụ trì các tự viện. Ban Hoằng pháp với hơn 20 giảng sư, duy trì thuyết giảng tại 50 đạo tràng trong tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, nhiều thành tựu ở các lĩnh vực: hoằng Pháp, giáo dục, nghi lễ, văn hóa, TTXH, Hướng dẫn Phật tử… đã tạo bước phát triển bền vững, hàng chục cơ ở tự viện được trùng tu, xây dựng mới đáp ứng nhu cầu tu học, tín ngưỡng cho TNPT. Trong đó, Quán Âm Phật đài là điểm du lịch tâm linh chuẩn bị thi công các hạng mục còn lại như núi Quan Âm mà nội hàm tái hiện lịch sử Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa và Bồ-tát Quan Thế Âm xuất hiện, trong lòng núi có sức chứa hàng ngàn người.

Tiếp nối sự nghiệp của tiền nhân, Phật giáo Bạc Liêu luôn trân trọng giữ gìn và phát huy những hình thái nghi lễ cổ truyền PG, hàng năm vào những cuộc lễ như Đại lễ Phật đản, Vu lan, các ngày vía Phật và Bồ-tát, tưởng niệm, kỳ siêu tri ân anh linh liệt sĩ... Nhiệm kỳ qua với 2 lần tổ chức Đại giới đàn: Nguyệt Chiếu với nghi thức cổ xưa và Huệ Viên được thành tựu viên mãn; tổ chức Đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN thành công và được xem là một trong những cuộc lễ lớn nhất từ trước đến nay tại Bạc Liêu với hơn 30 ngàn lượt người tham dự…. Riêng các chương trình nhân đạo từ thiện đạt tổng giá trị gần 60 tỷ đồng.

Nối truyền mạng mạch Phật Pháp, chư tôn đức lãnh đạo THPG Bạc Liêu nhiệm kỳ III trong quá tình hoạt động “tuy còn đôi lúc thiếu chủ động”, “cán bộ công tác chưa quyết tâm cao” nhưng đã cố gắn kết chặt chẽ với lãnh đạo chính quyền các ngành các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, động viên toàn thể Tăng Ni, đồng bào Phật tử chấp hành tốt luật đời luật đạo.

BTN_0025 (640x433).jpg

HT.Thích Giác Toàn đại diện HĐTS tặng hoa chúc mừng

BTN_0028 (640x394).jpg

Ô. Võ Văn Dũng, Bí Thư tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng

Tại Đại hội, các chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017cũng được TT.Thích Minh Lành trình bày, theo đó BTS sẽ tiếp tục thực hiện những công trình xây dựng còn ở nhiệm kỳ qua, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động Phật sự, triển khai các chủ trương của GH, hướng dẫn TNPT tu học… Tiếp tục phát huy và chủ động trong công tác chuyên  ngành: Tăng sự, giáo dục, Văn hóa, nghi lễ, TTXH, Hướng dẫn Phật tử, Tài chánh…

Đại hội cũng được nghe nhiều tham luận của đại diện các ban ngành PG tỉnh Bạc Liêu: Ban hoằng Pháp, Ban Giáo dục, đại diện các Ban Đại diện PG huyện, thị gởi đến các đại biểu.

Tại ĐHĐBPG, HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH đã đọc quyết định tặng Bằng Tuyên dương công đức, Bằng công đức cho 2 tập thể và 8 cá nhân, UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đọc quyết định khen thưởng cho 6 tập thể và 13 cá nhân.

Tại Đại hội, HT.Lý Sa Mouth, Phó Thường trực BTS THPG Bạc Liêu thay mặt nhân sự nhiệm kỳ III tuyên đố  mãn nhiệm. TT.Thích Minh Lành, thay mặt tiểu Ban Nhân sự giới thiệu danh sách nhân sự BTS lần thứ IV (nhiệm kỳ 2012-2017) gồm 51 vị. HT.Thích Thiện Nhơn, thay mặt TƯGH, phát biểu ý kiến thành phần nhân sự nhiệm kỳ 2012-2017. lấy ý kiến toàn thể Đại biểu thống nhất suy cử danh sách nhân sự gồm Ban Chứng minh và BTS nhiệm kỳ IV.

Đại hội nghĩ giải lao, BTS lần thứ IV phiên họp đầu tiên bầu Thường trực BTS.

Nhân sự tân BTS THPG nhiệm kỳ 2012-2017 ra mắt Đại hội gồm 47 thành viên chính thức và 4 vị Hòa thượng trong Ban Chứng Minh do TT.Thích Minh Lành, được Đại hội suy cử đảm trách Trưởng BTS THPG tỉnh Bạc Liêu. Ban Thường trực gồm 23 vị đảm trách 21 chức vụ, nhân sự tân BTS THPG Bạc Liêu lần thứ IV nhiệm kỳ 2012-2017 phát biểu nhận nhiệm vụ.

BTN_0015 (640x429).jpg

BTS THPG lần thứ III nhận Bằng Tuyên dương công đức của TƯGH

BTN_0041 (640x336).jpg

Nhân sự tân BTS THPG Bạc Liêu nhiệm kỳ 2012-2017

BTN_0090 (640x428).jpg

HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Tại Đại hội, bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu phát biểu ghi nhận và biểu dương những đóng góp trong các hoạt động Phật sự và TTXH rất đáng trân trọng. BTS THPG Bạc Liêu trong nhiệm kỳ qua, đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung của dân tộc, là thành viên tích cực của MTTQVN, tham gia tích cực vào các phong trào của chính quyền địa phương. Bà cũng mong muốn nhân sự mới của BTS nhiệm kỳ IV sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp đoàn kết, hòa hợp, vai trò của mình để xây dựng mối đoàn kết các tông phái Phật giáo, khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy các hoạt động Phật sự, từ thiện xã hội, xây dựng nếp sống đạo hạnh trong sáng… nhằm xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ban đạo từ tại Đại hội, HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS thay mặt chư tôn đức TƯGH ghi nhận những đóng góp của BTS THPG Bạc Liêu trong suốt những 3 nhiệm kỳ qua. Những đóng góp tích cực trong công tác Phật sự trên các lĩnh vực: Hoằng Pháp, giáo dục, văn hóa, nghi lễ, TTXH, Hướng dẫn Phật tử… trong nhiệm kỳ III sẽ tiếp tục được phát huy và hoàn thiện trong nhiệm kỳ IV. Nhiệm kỳ IV với nhân sự mới, BTS sẽ phát huy được vai trò, năng lực của mình cùng với các Ban ĐD huyện thị hoàn thành tốt các công tác Phật sự đã định và hoàn thành trách nhiệm mà TƯGH giao phó.

ĐHĐBPG tỉnh Bạc Liêu đã thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2012-2017) và kết thúc trong niềm hoan hỷ, nhất trí cao.

Nghị quyết ĐHĐBPG tỉnh Bạc Liêu

ĐHĐPG Bạc Liêu thống nhất các điểm được sơ lược sau đây:

1.Thông qua báo cáo hoạt động Phật sự lần thứ III và thống nhất chương trình hoạt động Phật sự của BTS THPG Bạc Liêu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2012-2017).

2.Thống nhân suy cử thành phần nhân sự và Ban Thường trực BTS THPG Bạc Liêu khóa IV (nhiệm kỳ 2012-2017).

3.BTS khóa IV có kế hoạch cụ thể khả thi đề ra chương trình Phật sự trong 5 năm cho Ban Đại diện huyện thị và các ban ngành chuyên trách của tỉnh hội.

4.Hướng dẫn tổ chức ĐHĐBPG huyện thị và cử nhân sự bổ sung các ban chuyên trách.

5.BTS THPG Bạc Liêu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TƯGH, chính quyền, UBMTTQ, tham luận của huyện, thị… để nghiên cứu, vận dụng vào các chương trình hoạt động Phật sự.

6.BTS THPG Bạc Liêu nỗ lực hơn nữa trong các công tác Phật sự trên tinh thần hòa hợp cùng chư tôn đức TNPT trong các tôn phái Phật giáo trong GH và thể hiện tinh thần đoàn kết với các tôn giáo bạn để phát triển bền vững sự nghiệp Phật pháp, góp phần xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

ĐHĐPG tỉnh Bạc Liêu thống nhất thông qua Nghị quyết vào lúc 12 giờ ngày 4-3-2012.

>> Xem chùm ảnh Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bạc Liêu lần thứ IV

>> Xem thêm tin, bài liên quan: >> Phật giáo Bạc Liêu: Hội nhập và phát triển; >> Phật giáo trong văn hoá ở quê hương "Dạ cổ hoài lang"

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày