Đại lão Hòa thượng Pháp chủ Hệ phái Amarapura Nikaya (Sri Lanka) viên tịch

Đại lão Hòa thượng Kotugoda Dhammawasa
Đại lão Hòa thượng Kotugoda Dhammawasa
0:00 / 0:00
0:00

GN - Đại lão Hòa thượng Kotugoda Dhammawasa, Pháp chủ hệ phái Amarapura Nikaya tại Sri Lanka và Trưởng dòng truyền thừa Dharmapalaramaya viên tịch vào ngày 22-3-2021 tại thủ đô Colombo, Sri Lanka. Trụ thế 88 năm, cuộc đời ngài dành trọn để cống hiến cho Phật giáo và hòa bình thế giới.

Nhục thân của ngài đã được đưa về Sri Dharmapalaramaya. Lễ trà tỳ được tiến hành vào ngày 25-3 tại quảng trường Độc Lập, Colombo. Buổi lễ được tổ chức với sự tham dự đầy đủ giới lãnh đạo tôn giáo và các nhà chính trị hàng đầu của Sri Lanka.

Đại lão Hòa thượng Kotugoda Dhammawasa sinh ngày 23-1-1933 tại làng Kotugoda, Minuwangoda và xuất gia năm 1948.

Ngài đã được chọn làm Mahanayaka Thera của tông phái Amarapura sau khi Trưởng lão Agga Maha Panditha Davuldena Gnanissara (1915–2017) viên tịch. Trước đó, vào tháng 3-2007, ngài đã được Chính phủ Myanmar phong tặng danh hiệu Aggamaha Pandita (Người vĩ đại và trí tuệ nhất).

Đại lão Hòa thượng Kotugoda Dhammawasa nổi tiếng với sự khiêm cung hết mực và tinh thần đại đoàn kết, hòa hợp cùng với sự xuất sắc trong suốt 50 năm thuyết giảng trên đài phát thanh quốc gia của Sri Lanka. Ngài cũng là chủ tịch của tổ chức Tôn giáo vì hòa bình thế giới. Ngoài ra, từ năm 1960 đến nay, ngài đã viết hơn 36 cuốn sách về các chủ đề liên quan đến Phật giáo.

Các pháp thoại của ngài đã thu hút nhiều người khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả những Phật tử từ Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản, Mông Cổ, Myanmar, Nepal, Pakistan, Nga, Singapore, Thái Lan và Mỹ.

Hệ phái Amarapura được thành lập vào năm 1800 và được đặt theo tên của thành phố Amarapura, thủ đô của triều đại Konbaung của Myanmar. Ngày nay, đây là tu viện Phật giáo lớn nhất ở Sri Lanka với hơn 16.000 Tỳ-kheo. Đặc biệt, Amarapura là hệ phái của những người xuất gia đầu tiên ở Sri Lanka không phải được thành lập bởi một vị vua Phật giáo, mà thông qua những người cư sĩ.

Trước sự viên tịch của Đại lão Hòa thượng, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã có điện thư phân ưu cùng Tăng-già và Đại sứ quán Sri Lanka.

Tổng hợp từ BuddhistdoorDaily News

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày