Đại lễ cầu siêu anh hùng liệt sĩ ở Kon Tum

GNO - Ngày 18-4, tại nghĩa trang huyện Đăk Hà, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum đã phối hợp cùng chính quyền huyện Đăk Hà tổ chức lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh và đồng bào tử nạn vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở các chiến trường.

h (11).JPG
Lễ cầu siêu tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đăk Hà

Chứng minh và tham dự có chư tôn đức: HT.Thích Quảng Xả, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum; HT.Thích Thiện Chiếu, trụ trì chùa Kỳ Quang II - TP.HCM cùng chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum, huyện Đăk Hà và lãnh đạo chính quyền huyện.

Sau nghi thức niêm hương tưởng niệm các anh linh tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, Ban Tổ chức đã cung rước anh linh các anh hùng về an trí tại chùa tháp Kỳ Quang tại huyện Đăk Hà trong 2 ngày để nhân dân và đồng bào các nơi về tưởng niệm.

h (7).JPG
Rước linh về chùa

h (3).jpg
Thắp hướng tưởng niệm

Tại đây, cũng sẽ diễn ra đêm hoa đăng cầu siêu các anh linh anh hùng liệt sĩ, Đại lễ giỗ tổ Hùng Vương vào ngày 19-4 (tức 10-3 ÂL), lễ cung nghinh và tôn trí tượng Phật ngọc Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Đây là hoạt động truyền thống của người dân Việt Nam thể hiện lòng tri ân và tôn vinh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

h (8).JPG

h (1).jpg
Nhiễu quanh đài Tổ quốc ghi công

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày