Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại Huế sẽ tổ chức chuỗi hoạt động liên tục một tuần lễ

Bảy đóa sen khổng lồ trên sông Hương - dấu hiệu của mùa Phật đản ở cố đô Huế
Bảy đóa sen khổng lồ trên sông Hương - dấu hiệu của mùa Phật đản ở cố đô Huế
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sau 2 năm ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tuần lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2566 tại Thừa Thiên Huế sẽ được tổ chức trở lại với chuỗi các hoạt động phong phú, mang tính cộng đồng liên tục 1 tuần lễ.

Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế và ký phổ biến thông tư về việc tổ chức tuần lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2566 tại tỉnh nhà.

Trang trí kính mừng Phật đản nơi công cộng

Trang trí kính mừng Phật đản nơi công cộng

Theo đó, Đại lễ Phật đản năm nay sẽ bắt đầu với lễ khai kinh Pháp Hoa truyền thống cầu quốc thái dân an tại chùa Từ Đàm, lễ thắp sáng 7 đóa sen khổng lồ trên sông Hương và khai mạc triển lãm tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán trong ngày 8-4 ÂL.

Trong tuần lễ liên tục từ mùng 8-4 đến rằm tháng Tư ÂL, các chương trình cộng đồng như hội chợ ẩm thực chay, biểu diễn văn nghệ, diễu hành xe hoa, cùng các nghi thức đặt vòng hoa tưởng niệm và thăm viếng các gia đình Thánh tử đạo… sẽ được tổ chức trở lại ở cố đô.

Lồng đèn bánh ú mừng Phật đản đặc trưng tại cố đô Huế

Lồng đèn bánh ú mừng Phật đản đặc trưng tại cố đô Huế

Lễ Phật đản tại các huyện, thị xã được phân bố trong cả tuần lễ. Lễ Phật đản chính thức, vẫn theo truyền thống, sẽ tổ chức trọng thể vào sáng rằm tháng Tư tại chùa Từ Đàm.

Đại lễ Phật đản là một lễ hội tâm linh có sức ảnh hưởng lớn nhất trong các lễ hội tại Thừa Thiên Huế, trong đó các chương trình như thắp sáng 7 đóa sen khổng lồ trên sông Hương, lễ rước Phật từ chùa Diệu Đế lên Từ Đàm, diễu hành xe hoa… đã trở thành quen thuộc, không thể thiếu.

Thông tư cũng cho biết, việc trang hoàng kính mừng Phật đản sẽ được bắt đầu từ ngày đầu tháng Tư ÂL trên các địa phương ở cố đô Huế.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày