Đắk Lắk: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp định kỳ, thảo luận các hoạt động Phật sự trọng tâm

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước buổi họp
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước buổi họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 2-6, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư tôn đức đã họp định kỳ, triển khai một số Phật sự trọng tâm của Phật giáo tỉnh.
Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi họp

Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi họp

Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi họp, cùng chư tôn đức, các ban trực thuộc, Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố tham dự.

Tại buổi họp, Đại đức Thích Minh Phương, Quyền Chánh thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban Trị sự tỉnh đã báo cáo các hoạt động Phật sự trong tháng qua, kết quả Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 và An cư kiết hạ của tỉnh.

Theo đó, Phật giáo tỉnh với 3 trường hạ tập trung: chùa Sắc tứ Khải Đoan dành cho Tăng, chùa Dược Sư dành cho chư Ni (Bắc tông) và tịnh xá Ngọc Quang, dành cho Hệ phái Khất sĩ.

Chư tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh thảo luận nhằm triển khai các công tác Phật sự, đặc biệc là công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh thời gian tới trên tinh thần đoàn kết và hòa hợp.

Ngoài ra, chư tôn đức cũng thảo luận góp ý cho một số sinh hoạt tôn giáo của Tăng - Ni hiện nay nhằm nghiêm trì giới luật, thực hiện đúng quy định của Hiến chương GHPGVN, đảm bảo đúng tinh thần Nội quy Ban Tăng sự và pháp luật nhà nước.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại buổi họp của Ban Trị sự

Đại biểu đóng góp ý kiến tại buổi họp của Ban Trị sự

Đúc kết buổi họp, Hòa thượng Thích Châu Quang đã tán thán tinh thần làm việc của thành viên Ban Trị sự trong các Phật sự đã qua.

Hòa thượng tin tưởng các hoạt động Phật sự trong tỉnh thời gian tới sẽ đạt được những thành tựu theo kế hoạch đề ra; nhắc nhở chư tôn đức Tăng Ni luôn sống có kỷ cương, nêu cao tinh thần đoàn kết, hoà hợp, để đưa Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển vững mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày