Đắk Lắk: Chùa Nam Thiên tổ chức lễ khánh thành

GNO - Sáng qua, 26-3, chùa Nam Thiên tại TP.Buôn Mê Thuột đã long trọng tổ chức lễ khánh thành đại hùng bảo điện sau 7 năm xây dựng lại.

HT.Thích Châu Quang, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; HT.Thích Giác Thanh, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; HT.Thích Huệ Phước, UV HĐTS, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; HT.Thích Giác Chí, Ủy viên HĐTS, Phó thường trực BTSGHPGVN tỉnh Đắk Lắk; HT.Thích Minh Nghĩa, UV Ban Hoằng pháp T.Ư, trụ trì tổ đình Giác Nguyên (Q.4, TP.HCM); HT.Thích Thiện Xuân, Trưởng BTS GHPGVN Q.Tân Phú (TP.HCM); HT.Ích Minh, Hội Phật giáo Đài Loan; cùng chư tôn đức Tăng Ni là thành viên BTS tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trụ trì các chùa, tịnh xá trong và ngoài tỉnh cũng như trên 3.000 Phật tử các giới về tham dự.

Đắk Lắk: Chùa Nam Thiên tổ chức lễ khánh thành ảnh 1Chư tôn đức giáo phẩm chứng minh buổi lễ

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo - Dân tộc UBMTTQVN; ông Nguyên Thanh Xuân, Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Tấn Phong, Phó ban Chỉ đạo Tây Nguyên; ông Mai Mạnh Toàn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; ông Trần Hồng Tiến, Phó ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột; ông Hồ Hữu Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Thuận, cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh, thành phố và địa phương.

Được biết, chùa Nam Thiên do đồng bào dân tộc Kinh miền Trung di dân lên vùng Tây Nguyên Đắk Lắk lập nghiệp kiến tạo. Ban đầu, chùa chỉ là một thảo am nhỏ, chánh điện xây bằng gạch vữa, mái lợp tôn - làm nơi tu tập của cư dân địa phương trong vùng.

Năm 1981, sau khi ngôi nhà chung Phật giáo Việt Nam được thống nhất mang tên Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk được thành lập, chùa Nam Thiên được công nhận là cơ sở trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đến năm 2005, Ban Hộ tự chùa Nam Thiên cung thỉnh ĐĐ.Thích Giác An - là đệ tử xuất gia của HT.Thích Minh Nghĩa, viện chủ tổ đình Giác Nguyên (Q.4, TP.Hồ Chí Minh) về trú trì, hướng dẫn Phật tử tu tập. Cũng trong thời gian này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk quyết định bổ nhiệm ĐĐ.Thích Giác An đảm nhận trụ trì chùa Nam Thiên cho đến ngày nay.

Ngoài ra Đại đức còn đảm nhiệm chức Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk: Chùa Nam Thiên tổ chức lễ khánh thành ảnh 3Chùa Nam Thiên được xây dựng với kiến trúc kết hợp hiện đại
nhưng vẫn có nét cổ kính của các ngôi chùa miền Trung

Đầu năm 2010, được sự sách tấn của Hòa thượng bổn sư, đồng thuận của BTS Phật giáo và chính quyền tỉnh Đắk Lắk và sự phát tâm cúng dường hộ trì Tam bảo của Phật tử các nơi, Đại đức Thích Giác An phát nguyện đại trùng tu toàn bộ ngôi chùa.

Sau 7 năm xây dựng, ngôi bảo điện đã hoàn thành viên mãn. Nơi đây, thường xuyên tổ chức các khóa tu cho thanh thiếu niên Phật tử, nhất là Phật tử thuộc con em đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng nhà tình thương và giúp đỡ đồng bào dân tộc nghèo.

ĐĐ.Thích Giác An đón nhận quà chúc mừng từ Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk

ĐĐ.Thích Giác An phát biểu tại buổi lễ, nhấn mạnh: “Ngôi chùa Nam Thiên này tuy không phải là danh lam cổ tự, cũng không phải là Phật tích kỳ quan, nhưng nhờ tâm thành chú nguyện và công đức hộ trì Tam bảo của chư Tăng, Phật tử; đặc biệt là sự đóng góp tịnh tài của quý thiện tín nam nữ từ mọi miền đất nước, trong đó phần lớn nhờ các ân nhân đến từ thủ đô Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh... đã kiến tạo ngôi đại hùng bảo điện được khang trang, để Phật tử có nơi chiêm bái Đức Bổn Sư, có nơi học tập, nghiên cứu giáo lý và phát triển con đường đạo đức...".

Tại buổi lễ, Đại đức trụ trì đã đón nhận nhiều lẵng hoa và quà chúc mừng từ chư tôn đức giáo phẩm, chư Tăng tổ đình Giác Nguyên và chính quyền các ban ngành, đoàn thể thuộc trung ương, tỉnh Đắk Lắk và địa phương.

Đắk Lắk: Chùa Nam Thiên tổ chức lễ khánh thành ảnh 5Chư tôn đức và quan khách cắt băng khành thành chùa Nam Thiên

Đắk Lắk: Chùa Nam Thiên tổ chức lễ khánh thành ảnh 6Dâng hương và an vị tôn tượng Phật Bổn Sư tại chánh điện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày