Đắk Lắk: Gia đình Phật tử thị xã Buôn Hồ tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021

Ban Điều hành Gia đình Phật tử thị xã Buôn Hồ tổ chức hội nghị tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021
Ban Điều hành Gia đình Phật tử thị xã Buôn Hồ tổ chức hội nghị tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 18-4, tại chùa An Hòa (phường An Bình, thị xã Buôn Hồ), Ban Điều hành Gia đình Phật tử thị xã Buôn Hồ tổ chức hội nghị tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021, đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Thí – Phan Văn Hân, Trưởng ban Điều hành Gia đình Phật tử thị xã Buôn Hồ đọc diễn văn khai mạc.

Theo báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 của Gia đình Phật tử thị xã, về nhân sự Ban Điều hành có 5 Huynh trưởng, toàn huyện có 8 đơn vị chính thức với 53 huynh trưởng và 215 đoàn sinh trong đó ngành Thanh 25 người, ngành thiếu 55 người; ngành oanh 135 người. Công tác sinh hoạt tu học được duy trì đều đặn vào chủ nhật hàng tuần.

Các huynh trưởng tham dự

Các huynh trưởng tham dự

Dưới sự chỉ đạo của Ban Trị sự Phật giáo thị xã, Ban Điều hành tập trung Huynh trưởng và Đoàn sinh tham gia hỗ trợ diểu hành xe hoa, cắm trại và tổ chức văn nghệ hổ trợ lễ đài chính; tổ chức lễ Bông hồng cài áo, văn nghệ tại đơn vị sở tại. Gia đình Phật tử trong toàn Thị xã làm từ thiện với tổng trị giá gần 60 triệu đồng; đoàn sinh hiến được 50 đơn vị máu.

Ban Điều hành cũng đề ra chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026: Duy trì thường xuyên công tác tu học, huấn luyện, tham gia tích cực các hoạt động Phật sự - từ thiện nhân đạo do các cấp Giáo hội đề ra…

5 Huynh trưởng được bầu vào Ban điều hành Gia đình Phật tử thị xã nhiệm kỳ 2021-2026

5 Huynh trưởng được bầu vào Ban điều hành Gia đình Phật tử thị xã nhiệm kỳ 2021-2026

Tại hội nghị có 5 Huynh trưởng được bầu vào Ban điều hành Gia đình Phật tử thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các Huynh trưởng: Nhuận Minh - Phạm Xuân Mẫn, Nguyên Thí - Phan Quang Hân, Nguyên Giãng - Nguyễn Văn Đài, Nhuận Vi - Lê Thị Tuyết, Nguyên Thiên - Nguyễn Ngữ.

Tại hội nghị, Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Thơ - Ngô Đức Lộc, Phó trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Đắk Lắk; đã phát biểu chỉ đạo với trách nhiệm của Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh đánh giá cao về các mặt hoạt động của Ban Điều hành Gia đình Phật tử thị xã.

Đại đức Thích Quảng Đàm ban đạo từ

Đại đức Thích Quảng Đàm ban đạo từ

Chứng minh chỉ đạo hội nghị, Đại đức Thích Quảng Đàm, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã Buôn Hồ đã phát biểu ghi nhận những nỗ lực tận tâm phục vụ đóng góp trong công tác Phật sự của Giáo hội và Gia đình Phật tử thị xã trong thời gian qua, yêu cầu tập thể Huynh trưởng trong thị xã cần đoàn kết tinh tấn nỗ lực hơn nữa cùng Ban Trị sự GHPGVN thị xã, hoàn thành các Phật sự, và mong rằng năm 2021, nhiều sự kiện trọng đại của Giáo hội, với tinh thần này ngày càng phát triển hơn nữa xây dựng Phật giáo thị xã Buôn Hồ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày