Đắk Lắk: Tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Chúc Như - nguyên Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh

Lễ tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Chúc Như - nguyên Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh
Lễ tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Chúc Như - nguyên Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 5-7 (30-5-Giáp Thìn), tại chùa Dược Sư (TP.Buôn Mê Thuột), môn đồ pháp quyến tổ chức tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Chúc Như, nguyên Ủy viên Phân ban Ni giới T.Ư, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh.
Đại đức Thích Nguyên Huấn và Ban Kinh sư cử hành nghi thức cúng ngọ tại chánh điện

Đại đức Thích Nguyên Huấn và Ban Kinh sư cử hành nghi thức cúng ngọ tại chánh điện

Tham dự, cử hành buổi lễ có Đại đức Thích Nguyên Huấn, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh Đắk Lắk, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Buôn Ma Thuột; chư tôn đức Ban Kinh sư; Tăng Ni các trú xứ trong tỉnh; Ni chúng và môn đồ pháp quyến, thế quyến chùa Dược Sư và Phật tử.

Tại buổi lễ, chư tôn đức niêm hương bạch Phật, Đại đức Thích Nguyên Huấn cùng chư tôn đức Ban Kinh sư cử hành nghi thức cúng ngọ tại chánh điện và cung tiến Giác linh tại Tổ đường chùa Dược Sư.

Cố Ni trưởng Thích Nữ Chúc Như xuất gia năm 1973 với cố Hòa thượng Thích Viên Đức, được bổn sư đặt pháp tự là Giác Ý, pháp hiệu Diệu Tâm thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh chánh tông đời thứ 44.

Chư Ni và môn đồ pháp quyến thành kính tưởng niệm cố Ni trưởng

Chư Ni và môn đồ pháp quyến thành kính tưởng niệm cố Ni trưởng

Suốt hành trình tu tập, Ni trưởng đã nêu cao phẩm chất của một Tỳ-kheo-ni, Ni trưởng không chỉ nghiêm trì giới luật, trang nghiêm Tăng đoàn Ni bộ mà còn là tấm gương sáng cho hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia nương theo để tu học. Ni trưởng trong vai trò lãnh đạo Phân ban Ni giới tỉnh, cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình để thành tựu một bậc phạm hạnh của Phật giáo, xứng đáng là một trong những chư Ni gương mẫu của hàng Ni chúng.

Ni trưởng đã viên tịch lúc 4 giờ ngày 21-7-2020 (1-6-Canh Tý) tại chùa Dược Sư, TP.Buôn Ma Thuột; trụ thế 73 năm, 38 hạ lạp.

Trước đó, Ban Trị sự GHPGVN TP.Buôn Ma Thuột và các tự viện trong tỉnh đến chùa Dược Sư dâng hương, tưởng niệm Giác linh Ni trưởng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày