Dạo chơi làng hoa Tết

Dạo chơi làng hoa Tết
Vào thời điểm này, không khí chuẩn bị Tết ở các làng hoa tại miền Tây đang rất sôi động, trong đó không thể không nhắc đến làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp, một làng hoa đã trên 100 năm tuổi.

Làng hoa Sa Đéc vào thời điểm này là một "khu vườn" khổng lồ đầy hương sắc. Bên cạnh những mặt hàng truyền thống: cúc, hồng, lan, vạn thọ, cây lá màu… thì trong dịp Tết năm nay, các hộ nông dân ở đây sẽ đưa ra thị trường cả chục giống mới như: phú quý, vạn lộc, thịnh vượng, cát tường, dạ yến thảo, mai vạn phúc…

Theo ông Nguyễn Văn Nhàn, Phó chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thị xã Sa Đéc, năm nay làng hoa chuẩn bị cho vụ Tết trên 10 triệu sản phẩm các loại. Từ đầu tháng 11 hằng năm, thị trường hoa Tết ở đây đã bắt đầu khởi động. Thương lái các tỉnh đổ về đây mỗi lúc một đông. Đặc biệt, từ đầu tháng Chạp là cao điểm mùa hoa Tết ở làng hoa Sa Đéc.

Con đường Lê Lợi nằm dọc bờ sông Sa Đéc là điểm tập kết hàng để vận chuyển đi các tỉnh. Cả một con đường dài hơn cây số chỉ toàn hoa là hoa, không khí rộn ràng suốt ngày đêm. Con đường, hay gọi đúng hơn là chợ đầu mối hoa ở đây là tâm điểm của làng hoa Sa Đéc trong những ngày cuối năm.

Cũng theo ông Nhàn, làng hoa có trên 3.000 hộ làm nghề, tập trung nhiều nhất ở phường Tân Quy Đông và các phường lân cận như: Tân Quy Tây, Tân Khánh Đông, An Hòa và phường 3. Theo ước tính, làng nghề có đến vài trăm giống hoa kiểng các loại, trong đó có một số là giống ngoại nhập.

Anh Út Hồng (Tống Thiện Hồng), một trong những nhà vườn đầu tiên và nhiều lần đi nước ngoài để tìm kiếm giống hoa mới, cho biết: Sau bốn đời gia đình anh trồng hoa, anh nhận ra cần phải tìm kiếm những giống hoa mới để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Đất nước được chọn là Thái Lan vì ở đó hoa kiểng phát triển gần như là một ngành công nghiệp và vì nó phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương.

Dưới đây là một số hình ảnh tại làng hoa Sa Đéc những ngày giáp Tết.

Dạo chơi làng hoa Tết ảnh 1
Nhà vườn “đóng gói” hoa trước khi vận chuyển

Dạo chơi làng hoa Tết ảnh 2

Dạo chơi làng hoa Tết ảnh 3
Khu chợ hoa bên bờ sông Sa Đéc rộn ràng suốt cả ngày

Dạo chơi làng hoa Tết ảnh 4
Chăm sóc hoa hồng cho ngày Tết

Dạo chơi làng hoa Tết ảnh 5

Dạo chơi làng hoa Tết ảnh 6
Khoe sắc đón xuân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chánh điện chùa Phúc Quang

Lịch sử chùa Phúc Quang - Đan Tràng qua tư liệu văn bia Hán - Nôm

NSGN - Chùa Phúc Quang tọa lạc tại thôn Đan Tràng, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (nay xã Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Phòng). Huyện Cẩm Giàng cổ có tên là huyện Thiện Tai, sau đổi thành huyện Đa Cẩm; đến thời Trần gọi là huyện Cẩm Giang thuộc về lộ Hồng Châu, xứ Hải Dương.
"Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên..."

"Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên..."

GNO - Đến chụp ảnh Lễ trao thưởng Giải Báo chí TP.HCM năm 1993 nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam 21-6, tôi thấy có một nhà sư trẻ lên nhận giải thưởng. Đó là thầy Thích Thiện Bảo - phóng viên Báo Giác Ngộ. Và tôi biết đến Báo Giác Ngộ kể từ hôm đó.
CTV Viên Quang

Báo Giác Ngộ "dắt" tôi vào nghề báo

GNO - Không chọn ngành báo, cũng chẳng tốt nghiệp trường báo, nhưng cho đến hiện tại tôi lại sống với công việc đặc thù chữ nghĩa - nghề báo. Và câu chuyện của những ngày mới tập tễnh với nghề, với nghiệp viết lách giờ đã trở thành kỷ niệm của… một thời để nhớ.

Thông tin hàng ngày