Để giới trẻ tiếp cận dễ dàng hơn với Phật giáo

GNO - Nhằm quảng bá Phật giáo trong thế hệ trẻ hiểu biết công nghệ cao ngày càng tăng của Trung Quốc, chùa Long Tuyền ở Bắc Kinh hiện đang có một vị khách mới: một rô-bốt dễ thương - hình thức là một tu sĩ Phật giáo gọi là Xian'er (ảnh).

Với chiều cao khoảng 50 cm, rô-bốt có thể cảm nhận môi trường xung quanh mình và tham gia vào các cuộc thảo luận hỏi đáp cơ bản về Phật giáo, theo Tân Hoa Xã.

Nhiều ngôi chùa Phật giáo trong cả nước đang kết nối trực tuyến hoặc thông qua đổi mới công nghệ nhằm liên hệ với Phật tử và quảng bá cho tự viện.

monk2.jpg

Văn Công Hưng
(Theo South China Morning Post)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày