Để xem các bản tin truyền hình Giác Ngộ TV trên Youtube

Thưa quý độc giả,

Hiện nay, bản tin truyền hình “Xúc động lễ an vị xá-lợi Bồ-tát Thích Quảng Đức tại bảo tháp Việt Nam Quốc Tự”, theo thông tin từ nhóm quản trị Youtube, có một vài cá nhân có ý kiến khác với sự kiện lịch sử Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân vào năm 1963, đã báo cáo (report) với nhà quản trị Youtube lấy cớ những hình ảnh ghi lại các khoảnh khắc Bồ-tát an nhiên trong biển lửa mà các nhà báo quốc tế và trong nước đã ghi lại sống động. Với ý kiến như thế, Youtube đã thông báo hạn chế bản tin này bằng việc hạn chế độ tuổi người xem. Màn hình bản tin này sẽ hiện trạng thái đen và có lời cảnh báo.

Để xem bản tin này, quý vị có thể nhấp chuột (click) vào dòng chữ “Tôi hiểu và muốn tiếp tục” - I understand and wish to proceed.

GNTV.jpg
Giao diện của kênh Giác Ngộ TV trên Youtube

Cảm ơn quý độc giả đã ủng hộ kênh Giác Ngộ TV của Báo Giác Ngộ.

Mời quý vị đăng ký kênh truyền hình trực tuyến của Báo Giác Ngộ trên Youtube (từ khóa: Giác Ngộ TV), để là người đầu tiên xem các bản tin truyền hình của Báo Giác Ngộ.

Trân trọng,

Tòa soạn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.
Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày