Di tích văn hóa trở thành trung tâm thiền tập

GN - Nơi ở của thi sĩ nổi tiếng người Anh William Wordsworth (1770-1850), vừa được bán cho một tổ chức từ thiện Phật giáo và sẽ được chuyển đổi công năng, cải tạo thành trung tâm thiền trong tương lai gần.

di san anh.jpg

Bất động sản trên được bán với giá 2,6 triệu USD sẽ trở thành trung tâm thiền tập vào tháng 8 năm sau

Bất động sản này tọa lạc trên dãy đồi Quantock, Tây Somerset, được Alfoxton Park xếp hạng di tích lịch sử và văn hóa cấp 2 (có từ thế kỷ XVIII), đã có phê duyệt tái thiết, phục vụ cho hoạt động tổ chức các khóa tu thiền và chương trình văn hóa nghệ thuật, giải trí.

Tòa nhà trong khuôn viên rộng 20ha này từng là nơi lưu trú của nhà thơ Wordsworth vào năm 1797. Tại đây, ông cùng thi sĩ Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) cho ra đời tuyển tập thơ nổi tiếng Lyrical Ballads, with a Few Other Poems vào năm 1798.

Wordsworth là tác giả tài năng và được yêu thích trong nền thi ca nước Anh với giải thưởng Thi sĩ tiêu biểu từ năm 1843 cho đến khi qua đời vào năm 1850.

 
Bất động sản trên được bán với giá 2,6 triệu USD, hiện trong tình trạng xuống cấp sau thời gian được khai thác phục vụ lưu trú, khách sạn. Tòa nhà này cũng từng là căn cứ của quân đội Hoa Kỳ trong Thế chiến thứ II. Năm 2010, chính quyền địa phương yêu cầu đơn vị quản lý và phát triển bất động sản này ngừng hoạt động kinh doanh lưu trú vì sự xuống cấp, không đảm bảo an toàn của tòa nhà.

Theo kế hoạch, hạng mục chính của công trình sẽ hoàn thành và mở cửa phục vụ các khóa tu thiền vào tháng 8 năm sau.

Cũng trong tháng 7 vừa qua, công trình chuyển đổi pháo đài quân sự Austin (thế kỷ XIX) tọa lạc tại thành phố duyên hải Plymouth thành cơ sở Phật giáo của cộng đồng Phật tử Thái Lan đã bắt đầu thi công ngay sau khi quy hoạch thiết kế chính thức được Hội đồng thành phố sở tại phê duyệt. Theo đó, hạng mục chính của dự án sẽ trở thành nơi tu học và sinh hoạt Phật giáo của chư Tăng, Phật tử trong vùng với đầy đủ cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ sinh hoạt khóa tu…

Pháo đài quân sự Austin được công nhận di tích quân sự quốc gia theo “Đạo luật về các Khu vực Khảo cổ và Tượng đài cổ” (năm 1979). Căn cứ này được khởi công xây dựng vào năm 1863 để phòng hộ sự tấn công của quân đội Pháp. Đến năm 1958, pháo đài được Bộ Quốc phòng Anh chuyển giao cho Hội đồng thành phố Plymouth. Năm 1984, nơi đây trở thành Trung tâm Phòng thủ Dân sự khẩn cấp của thành phố và bị bỏ hoang cho đến năm 2017.

Đăng Minh

(theo The Buddhist Door, BBC News)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hội nghị nhằm triển khai, rà soát công tác chuẩn bị tổ chức đại hội

Ban Chỉ đạo Trung ương họp với đại diện Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành phố về công tác tổ chức

GNO - Chiều 23-3, tại Trụ sở Trung ương GHPGVN - Chùa Quán Sứ, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức họp Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 cùng đại diện 6 Ban Trị sự tỉnh, thành nhằm triển khai công tác công tác chuẩn bị đại hội.
Toàn cảnh Tọa đàm “Ni giới Lâm Đồng: Truyền trì chánh pháp – Thừa hành Phật sự” diễn ra tại Hội trường Opera - Quảng trường Lâm Viên chiều 23-3 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Tọa đàm “Ni giới Lâm Đồng: Truyền trì chánh pháp - Thừa hành Phật sự” tại Quảng trường Lâm Viên

GNO - Các tham luận được chư Ni, học giả trình bày tại tọa đàm với chủ đề “Ni giới Lâm Đồng: Truyền trì chánh pháp - Thừa hành Phật sự” làm sáng tỏ thêm dấu ấn quan trọng của Ni giới trong quá trình phát triển của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, cũng như sứ mệnh cao quý của người nữ xuất gia trong thời đại mới.  
Hội nghị diễn ra vào sáng nay, 23-3, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên

Hưng Yên: Hội nghị triển khai công tác Phật sự quý II năm 2026

GNO - Sáng 23-3, tại trụ sở Ban Trị sự (số 171, đường Nguyễn Lương Bằng, P.Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Phật sự quý II năm 2026, thống nhất nhiều nội dung trọng tâm, định hướng hoạt động trong thời gian tới.

Thông tin hàng ngày