Điện Biên: Khép lại lễ hội Phật giáo mùa hoa ban 2016

GNO - Tối 20-3, chương trình nghệ thuật bế mạc Lễ hội Phật giáo mùa hoa ban 2016 tỉnh Điện Biên với chủ đề “Phật giáo với bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên” được long trọng tổ chức tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Điện Biên.

hoaban 2.jpg


Đêm bế mạc lễ hội có nhiều tiết mục nghệ thuật được trình diễn

TT.Thích Đức Thiện, Tổng thư ký HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên cùng chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên; ông Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; ông Nuyễn Đức Vượng, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh; ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các ban ngành tỉnh Điện Biên cùng đông đảo các nghệ sĩ, ca sĩ, Phật tử về tham dự.

Tại buổi lễ, TT.Thích Đức Thiện phát biểu và ghi nhận từ 18 tới 20-3, các hoạt động lễ hội Phật giáo mùa hoa ban đã diễn ra và thành tựu viên mãn.

Đây là lần thứ 2 với các chuỗi sự kiện Phật giáo: rước vong linh, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ; cầu nguyện quốc thái dân an, giảng pháp, phát động trồng cây xanh, thi văn nghệ bản sắc văn hóa dân tộc cùng các nghi lễ dân tộc để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tất cả những người tham dự, bà con Phật tử nơi đây.

Chương trình bế mạc bằng đêm nghệ thuật Phật giáo có giao lưu ca sĩ Thanh Lam, Ngọc Khuê, Khánh Linh… đến từ thủ đô Hà Nội, cùng tập thể đoàn ca nhạc, các Trường Cao đẳng, THPT…

Trong đêm bế mạc, Thượng tọa Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên đã trao tặng cho các cháu thiếu nhi tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên tịnh tài để xây dựng một ngôi trường học mầm non trị giá 1 tỷ đồng, ông Nguyễn Văn Thái thay mặt UBND huyện lên đón nhận.

hoaban 3.jpg


TT.Thích Đức Thiện phát biểu tại đêm nghệ thuật

hoaban 4.jpg
Và trao quà 1 tỷ đồng xây dựng trường học tại huyện Nậm Pồ

Dịp này, ông Lê Văn Quý phát biểu nhấn mạnh, lễ hội Phật giáo mùa hoa ban lần thứ 2 được tổ chức tại Điện Biên lần này là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng trong các hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ông Quý khẳng định, đây là hoạt động thiết lực của Giáo hội - đã giới thiệu về văn hóa Phật giáo đến nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, phát huy tiềm năng, du lịch, tăng cường sự đoàn kết giữa các dân tộc...

"GHPGVN tỉnh Điện Biên tổ chức lễ hội Phật giáo chính là cầu nối quan trọng để truyền bá tư tưởng hướng thiện cùng tri thức Phật giáo trên tinh thần chung là bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên, đó là sự đoàn kết, truyền thụ văn hóa, đảm bảo tín ngưỡng tôn giáo trong một bộ phận tín đồ nhân dân có niềm tin tôn giáo, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần làm phong phú thêm cuộc sống tinh thần của nhân dân, đóng góp vào truyền thống văn hóa của Việt Nam nói chung và tỉnh Điện Biên" - ông Phó Chủ tịch nhận định.

hoaban 6.jpg
Một tiết mục biểu diễn tại đêm bế mạc lễ hội

hoaban 5.jpg
Chư tôn đức, quan khách, Phật tử tham dự

hoaban 1.jpg
Lễ hội mùa hoa ban lần 2 khép lại tối 20-3

Chương trình đã được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC1 HD và kênh VTC2 - Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Truyền hình An Viên, Truyền hình tỉnh Điện Biên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày