Đoàn công tác TP.HCM thăm Trường Sa, nhà giàn DK1

  • PV Giác Ngộ tháp tùng và chùm ảnh ghi nhận từ Trường Sa
GNO - Đoàn đại biểu TP.HCM do bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM làm trưởng đoàn vừa có chuyến công tác, đến thăm cán bộ, chiến sĩ, và nhân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, từ ngày 4 tới 11-4.
1.ts.jpg


Đoàn thắp hương tại chùa Nam Huyên

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà tới quân dân trên đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, thăm viếng, dâng hương tưởng niệm tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đài tưởng niệm các liệt sĩ trên thị trấn Trường Sa, thắp hương tại phòng thờ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh, tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại vùng biển đảo Len Đao và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc với nghi lễ trang nghiêm, xúc động mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc để tưởng nhớ các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng thời, thăm hỏi các hộ dân, các công trình nhà văn hóa, nhà khách, nơi ăn ở sinh hoạt, học tập của cán bộ, chiến sĩ trên các đảo, nhà giàn yên tâm trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa Tổ quốc.

Bên cạnh đó, đoàn đến thăm chùa Trường Sa Lớn trên đảo Trường Sa lớn (thị trấn Trường Sa), chùa Song Tử Tây trên đảo Song Tử Tây, chùa Nam Huyên trên đảo Nam Yết và Vinh Phúc tự trên đảo Phan Vinh. Tại các chùa, đoàn đã dâng hương lễ Phật, và có thời kinh ngắn cầu nguyện quốc thái dân an.

2ts.jpg


Chùa Nam Huyên trên đảo Nam Yết

Tại các đảo, điểm đảo, nhà giàn, Đội văn nghệ của Sở Văn hóa thông tin TP.HCM đã tổ chức biểu diễn văn nghệ, các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ với quân và dân.

Ngoài những hoạt động ý nghĩa, đoàn công tác đã mang theo nhiều món quà tặng quân, dân trên điểm đảo, đảo: Trường Sa, Phan Vinh, Song Tử Tây, Sinh Tồn Đông, Nam Yết, Đá Nam, Đá Thị, Tốc Tan, Len Đao, Đá Đông, nhà giàn DK1 và tàu trực. Tổng giá trị quà hiện vật và tiền mặt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM trao tặng quân và dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và các lực lượng phục vụ tổ chức chuyến công tác là hơn 17 tỷ đồng.

3ts.jpg
Trụ trì chùa Nam Huyên, ĐĐ.Thích Tâm Tri trên đảo Nam Yết nhận quà tặng
từ phái đoàn TP.HCM do bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM trao

4ts.jpg
Chùa Song Tử Tây trên đảo Song Tử Tây

5ts.jpg
Phái đoàn thắp hương trên đảo Song Tử Tây

6ts.jpg
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm trao tặng quà đến cán bộ, chiến sỹ đảo Song Tử Tây

7ts.jpg
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm tặng quà đến nhân dân trên đảo Song Tử Tây

8ts.jpg

9ts.jpg
Lễ chào cờ trên đảo Trường Sa lớn

10ts.jpg
Phái đoàn thăm chùa Trường Sa Lớn

11ts.jpg
Thắp hương trên chùa Trường Sa Lớn

12ts.jpg
Chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM - thành viên phái đoàn thăm chùa Trường Sa Lớn

13ts.jpg
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm thăm và tặng quà người dân trên đảo Trường Sa lớn

14ts.jpg
Đoàn giao lưu văn nghệ với các chiến sỹ tại đảo Đá Nam

15ts.jpg
Giao lưu văn nghệ tại đảo Trường Sa

16ts.jpg

17ts.jpg

18ts.jpg
Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam ngày 11-4

19ts.jpg

20ts.jpg

21ts.jpg
Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại quần đảo Trường Sa ngày 8-4

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày