Đoàn công tác T.Ư làm việc với BTS PG tỉnh Tây Ninh

GNO - Chiều 19-1, đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội do ông Trịnh Ngọc Thạch, Phó Chủ nhiệm của Ủy ban làm trưởng đoàn cùng 13 thành viên là đại biểu Quốc hội, đại diện một số bộ, ngành trung ương và các chuyên gia đã đến thăm và làm việc với BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh để nắm tình hình thực tế về việc thực hiện pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo (ảnh).

tay ninh.jpg

Buổi sáng cùng ngày, ông Trịnh Ngọc Phương, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh; ông Lâm Tấn Đông, Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh cùng một số thành viên trong đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn. 

Về phía Sở Nội vụ, được sự ủy quyền của Giám đốc Sở Nội vụ, ông Trang Văn Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn tại hội trường Sở Nội vụ.

Sau khi nghe ông Võ Thành Công, Phó ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ trình bày tóm tắt báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong 10 năm (giai đoạn 2004-2014) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, các thành viên trong đoàn đã đặt ra những câu hỏi chất vấn về các mặt liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, ông Trang Văn Hải đã lần lượt giải đáp tất cả các câu hỏi của đoàn đưa ra một cách chính xác, trung thực và thấu tình đạt lý.

Sau một buổi làm việc, khảo sát nghiêm túc, ông Trịnh Ngọc Thạch đánh giá cao chất lượng báo cáo của Sở Nội vụ và chất lượng tham mưu công tác quản lý nhà nước về tôn giáo của tỉnh rất tốt...

Được biết, chuyến đi nhằm phục vụ cho việc xây dựng, hoàn thiện dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta trong thời gian tới.

  Bảo - Kha

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày