Đoàn hoằng pháp Trung ương Giáo hội đã đến châu Âu

Giác Ngộ - Hôm qua, 16-8, trong chuyến bay muộn từ Việt Nam, đoàn Trung ương Giáo hội đã đến Cộng hòa Séc, bắt đầu chuyến hoằng pháp dài ngày tại các nước châu Âu do TT.Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TƯGH làm trưởng đoàn.
wwwtu (2).JPG

TT. Thích Bảo Nghiêm xuất hiện tại sân bay thủ đô Praha

Đón đoàn tại sân bay Praha, thủ đô Cộng hòa Séc có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc và đông đảo Phật tử người Việt.

Sau nghi thức đón tiếp, đoàn đã về niệm Phật đường Vĩnh Nghiêm - thủ đô Praha lễ Phật, dùng cơm và đi thẳng đến thành phố Cheb (cách thủ đô Praha 220km) để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 1 năm thành lập chùa Giác Đạo và chứng minh Đại lễ Vu lan tại khu vực này.

wwwtu (1).JPG
Đoàn hoằng pháp TƯGH chụp hình lưu niệm
với Phật tử ra đón tại sân bay Praha
wwwtu (3).JPG

Theo chương trình, đoàn hoằng pháp Trung ương Giáo hội sẽ lưu lại Cộng hòa Séc ba ngày dự lễ Vu lan, viếng thăm và trao đổi thông tin Phật sự với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc v.v... Sau đó, đoàn sẽ đi Ba Lan, Hungary trước khi quay trở lại Cộng hòa Séc để tiếp tục chứng minh Đại lễ Vu lan tại các địa phương khác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày