Đoàn Tỉnh ủy Lâm Đồng chúc mừng Phật đản

GNO - Nhân Đại lễ Phật đản PL.2563, sáng ngày 13-4 ÂL (17-5-2019, đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng đã đến Văn phòng Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh - chùa Linh Sơn (TP.Đà Lạt) thăm, chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức Thường trực BTS, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử trên địa bàn tỉnh.

 
3 (1).JPG

Bà Nguyễn Thị Lệ đại diện Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Phật đản

Bà Nguyễn Thị Lệ, UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thay mặt bà Trương Thị Mai, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư gởi lẳng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản.

Thay mặt đoàn, bà Lệ chúc mừng thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 do GHPGVN đăng cai tổ chức thành công vừa qua; kính chúc chư tôn đức Tăng, Ni và đồng bào Phật tử của tỉnh đón mùa Phật đản thật an vui, thắm tình đạo vị và Phật sự nhiều thắng lợi.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh cũng đã đánh giá cao và biểu dương những đóng góp của BTS GHPGVN tỉnh nói chung và các vị chức sắc, Tăng Ni, Phật tử nói riêng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là hoạt động từ thiện xã hội…

4.JPG

Đoàn Mặt trận, đoàn thể tỉnh và các tôn giáo bạn chúc mừng Phật đản

Cùng ngày, đoàn Công an tỉnh Lâm Đồng do Thượng tá Trương Minh Đương, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn; đoàn Mặt trận đoàn thể và các tôn giáo bạn do ông Đường Anh Ngữ , Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh làm trưởng đoàn; đoàn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Đại tá Nguyễn Viết Ngà làm trưởng đoàn cũng đã  tới thăm, chúc mừng chư tôn đức  Tăng, Ni và bà con Phật tử một mùa Phật đản an vui, hạnh phúc.

Thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, TT.Thích Thanh Tân, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực, Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, công an tỉnh và đại diện các chức sắc, tín đồ tôn giáo bạn đã tới thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản.

_DSC1382.JPG

Thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.Đà Lạt

Cùng ngày, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng và đạo tràng Phật tử đã tới dâng hoa, thắp hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.Đà Lạt.

Thích Linh Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày