Đội “chống khủng bố” ở chùa Linh Ẩn

GNO - Đề phòng việc lặp lại vụ tấn công bằng dao gây chết người hồi tháng trước tại một nhà ga xe lửa Trung Quốc, một ngôi chùa nổi tiếng ở miền đông Trung Quốc đã “biệt phái” một số tu sĩ của mình vào đội “chống khủng bố” mới.

Lingyin Temple anti-terror1_417cc.jpg

Đội “chống khủng bố” tại ngôi chùa Linh Ẩn 1.700 tuổi ở thành phố du lịch Hàng Châu được tạo thành từ 20 tu sĩ và hơn 20 nhân viên bảo vệ, thầy Jueheng cho biết.

Các thành viên của đội được trang bị khiên, bình xịt hơi cay và dùi cui. Đây là lần đầu tiên một ngôi chùa Trung Quốc thiết lập một nhóm như vầy.

“Các thành viên đội sinh hoạt các thời khoá ở chùa vào ban ngày và tham gia vào các bài tập huấn luyện vào ban đêm”, thầy Jueheng cho hay và nói thêm rằng cảnh sát đã giúp đỡ trong việc đào tạo (ảnh).

“Chúng tôi thiết lập đội để chống lại bạo lực và các cuộc tấn công khủng bố trong một nỗ lực nhằm bảo vệ sự an toàn của du khách và các tín hữu”.

Văn Công Hưng (Theo Reuters)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.
Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày