Đón nhận giáo chỉ tấn phong và góp ý về Hiến pháp

GNO - Sáng nay, 15-3, tại giảng đường Vạn Phật Quang - Đại Tòng Lâm tự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) trọng thể tổ chức lễ đón nhận giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm và Hội nghị góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

ong pham hoa CT UBMTTQ tinh tang hoa chuc mung.jpg
Ông Phạm Hòa, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tặng hoa chúc mừng

Đến chứng minh và tham dự có HT.Thích Giác Cầu, HT.Thích Trí Tịnh, thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 GHPGVN; HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế HĐTS GHPGVN; HT.Thích Quảng Hiển, UV HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT; HT.Thích Nguyên Trực, Phó trưởng ban Thường trực BTS tỉnh; chư tôn đức thường trực Ban Trị sự tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN huyện, thành phố và trụ trì các tự, viện trong tỉnh.

Về phía chính quyền có ông Phạm Hòa, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Phạm Thế Mỹ, ủy viên thường trực UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Văn Trí, Phó phòng PA88 Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, chức sắc đại diện cho các tôn giáo bạn, cùng đại diện các huyện, thị, thành trong tỉnh tham dự.

HT.Thích Quảng Hiển đọc diễn văn khai mạc, nhấn mạnh: “… Xã hội luôn thay đổi, tùy bối cảnh và những yêu cầu của lịch sử mà nước ta đã có Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1990 và Hiến pháp năm 1992. Hơn 20 năm qua, tình hình thế giới đã có những biến động trong mối quan hệ tương tác và đa chiều hiện nay, Quốc hội nhận thức đã đến lúc cần có sự điều chỉnh một số nội dung của Hiến pháp năm 1992. Đây là sự kiện mang ý nghĩa chính trị, thời sự mà không chỉ riêng nhân dân; tất cả Tăng Ni, Phật tử trong cả nước cũng đều có trách nhiệm tham gia góp ý về văn kiện lịch sử này…”.

DSC_0008.jpg
Chư tôn đức chứng minh

HT T. Quang Hien doc dien van khai mac.jpg
HT.Thích Quảng Hiển góp ý

ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh thay mặt thường trực BTS tỉnh đọc Văn bản tổng hợp góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nước CHXHCNVN của BTS GHPGVN tỉnh và một tràng pháo tay vang lên thay cho sự đồng tình và hoan hỷ.

* Tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Pháp, thay mặt HĐTS GHPGVN đọc quyết định tấn phong giáo phẩm. HT.Thích Thiện Nhơn, thay mặt HĐTS GHPGVN trao giáo chỉ tấn phong.

Được biết, sáng ngày 24-11-2012 tại thủ đô Hà Nội, Đại hội PG toàn quốc lần thứ VII đã thông qua danh sách và thực hiện nghi thức tấn phong 1.180 chức sắc Phật giáo hàng giáo phẩm. Trong đó, tỉnh BR-VT có 78 vị Tăng, Ni được tấn phong giáo phẩm, gồm có 10 vị Hòa thượng, 13 vị Ni trưởng, 16 vị Thượng tọa, và 39 vị Ni sư…

DSC_0056.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn trao giáo chỉ tấn phong

DSC_0077.jpg

DSC_0137.jpg
Chư tôn đức Tăng Ni tiếp nhận giáo chỉ tấn phong

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, ông Phạm Hòa đánh giá cao tinh thần đoàn kết hòa hợp, và gửi lời cám ơn và chúc sức khỏe đến chư tôn đức Tăng, Ni đã góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

HT.Thích Thiện Nhơn, thay mặt HĐTS GHPGVN ban đạo từ, Hoà thượng nói: “... Rất trân trọng việc làm của chư tôn đức thường trực BTS GHPGVN tỉnh, đã thể hiện được tinh thần Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội thông qua hội nghị hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng việc làm của nhiệm kỳ sau sẽ cao hơn nhiệm kỳ trước góp phần trang nghiêm và huy hoàng của đạo pháp trong lòng dân tộc…”.

DSC_0019.jpg
Chư tôn thiền đức tham dự Hội nghị và lễ tiếp nhận giáo chỉ tấn phong

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.

Thông tin hàng ngày