Đồng Nai: Ban Trị sự tỉnh xin bổ sung 2 Phó Trưởng ban, điều chỉnh nhân sự Ban Thường trực

Nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh: Nguyện Truyền
Nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh: Nguyện Truyền
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ấn ký Công văn số 383/CV.HĐTS/VP2 chấp thuận về nguyên tắc cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai điều chỉnh 3 chức vụ trong nhiệm kỳ này (2022-2027).

Theo đó, nội dung công văn "chấp thuận về nguyên tắc" việc xin bổ sung 2 Phó Trưởng ban và 1 Ủy viên trong Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai. Cụ thể:

Đại đức Thích Đạt Ma Toàn Hạnh, từ Ủy viên Thường trực, điều chỉnh lên chức vụ Phó Trưởng ban Trị sự nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Ni trưởng Thích nữ Như Dung, từ Ủy viên Thường trực, Trưởng Phân ban Ni giới được điều chỉnh lên chức vụ Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Cùng dịp này, cũng trong văn bản của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự trên, Đại đức Thích Phước Toàn, từ Ủy viên Ban Trị sự được bổ sung lên Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Văn bản này cũng đề nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai thực hiện quy trình và đăng ký bổ nhiệm với cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh Đồng Nai.

Được biết trước đó, ngày 21-8-2023, Thượng tọa Thích Huệ Khai, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã có tờ trình đến Hội đồng Trị sự và Văn phòng II Trung ương Giáo hội về việc xin điều chỉnh chức vụ, bổ sung nhân sự Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 đối với 3 vị trên.

Trường hợp Ban Thường trực Hội đồng Trị sự chấp thuận việc điều chỉnh này, đồng thời được các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về tôn giáo đồng thuận, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2022-2027 có 91 thành viên, với 30 Ủy viên Thường trực trong đó có 14 Phó Trưởng ban.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...

Thông tin hàng ngày