Trung ương Giáo hội đề nghị Ban Trị sự tỉnh Thừa Thiên Huế giữ nguyên nhân sự đã suy cử tại Đại hội

Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII tổ chức ở Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh (41A Hùng Vương, TP.Huế) - Ảnh: PGH
Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII tổ chức ở Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh (41A Hùng Vương, TP.Huế) - Ảnh: PGH
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay 23-12, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ấn ký công văn đề nghị không thi hành Quyết định số 601/QĐ-HĐTS liên quan tới việc chấp thuận cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế điều chỉnh và tăng cường nhân sự, đã ban hành trước đó.

Theo đó, trong Công văn số 611/HĐTS-VP2 do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ấn ký ngày 23-12-2022, thông báo quyết định của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN “không thi hành Quyết định số 601/QĐ-HĐTS, ngày 15-12-2022”.

Công văn này đồng thời cũng “đề nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế giữ nguyên kết quả suy cử thành viên Ban Trị sự đã được Đại hội đại biểu Phật giáo Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 biểu quyết thông qua Nghị quyết ngày 26-9-2022”.

Được biết, ngày 15-12-2022, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ấn ký Quyết định số 601/QĐ-HĐTS về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ VIII (2022-2027) theo Tờ trình số 240/TTr-BTS ngày 9-12-2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế.

Gửi kèm lên Trung ương Giáo hội cùng tờ trình này là Công văn số 145/BTG-PNV do ông Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Lập ký ngày 12-12-2022, với ý kiến “thống nhất với thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2022-2027 được điều chỉnh, bổ sung” tại nội dung Tờ trình số 240/TTr-BTS ngày 9-12-2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tờ trình số 240/TTr-BTS ngày 9-12-2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế do Hòa thượng Thích Khế Chơn, Trưởng ban Trị sự tỉnh ký gửi Hòa thượng Chủ tịch, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN cho biết có 2 nhân sự là Hòa thượng Thích Thế Trang - Trưởng ban Kiểm soát và Thượng tọa Thích Nguyên Minh - Ủy viên Ban Trị sự “do bệnh duyên nên đã có đơn xin nghỉ, thôi tham gia Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027”.

Nội dung tờ trình này đồng thời xin điều chỉnh, bổ sung 11 vị trí, cụ thể: Đại đức Thích Thiện Tuệ, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự giữ thêm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát; nâng Thượng tọa Thích Tâm Chiếu từ Ủy viên lên Ủy viên Thường trực; đưa 5 Ủy viên dự khuyết là Thượng tọa Thích Hồng Tuệ, Đại đức Thích Huệ Trọng, Ni sư Thích nữ Hạnh Ngọc, Sư cô Thích nữ Tuệ Uyển và cư sĩ Trần Quang Nhật An lên Ủy viên chính thức; cơ cấu tăng cường 4 nhân sự mới làm Ủy viên dự khuyết là Thượng tọa Thích Trí Đăng, cùng 3 nhân viên văn phòng là Sư cô Thích nữ Liên Trí, Sư cô Thích nữ Như Huệ và Ni sư Thích nữ Huệ Hải.

Cũng theo tờ trình của Hòa thượng Thích Khế Chơn thì việc điều chỉnh, tăng cường đó “nhằm ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động Phật sự”.

Sự việc này khiến dư luận quan tâm. Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ GHPGVN, vị được Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh chỉ định giám sát việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII nhận định là “tùy tiện, không xem Đại hội và kỷ cương Giáo hội ra gì!”.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN cho biết tham chiếu các quy định của Hiến chương GHPGVN “nhận thấy Tờ trình số 240/TTr-BTS ngày 9-12-2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế chưa phù hợp với quy định của GHPGVN”, và đã lập tức phát hành Công văn số 611/HĐTS-VP2 đề nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế giữ nguyên nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 được suy cử, đã biểu quyết thông qua và đưa vào nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VIII của Phật giáo tỉnh nhà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày