Đồng Nai: Khai mạc khóa thiền Vipassana "Chánh niệm trong hơi thở"

Thiền sinh tu tập
Thiền sinh tu tập
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-4, tại thiền viện Phước Sơn (TP.Biên Hòa) đã diễn ra khóa thiền nhân kỳ nghỉ lễ (29-4 - 2-5). Chủ trì khóa thiền do Hòa thượng Thích Bửu Chánh, trụ trì thiền viện kiêm Trưởng ban Tổ chức.
Hòa thượng Thích Bửu Chánh chia sẻ pháp thoại

Hòa thượng Thích Bửu Chánh chia sẻ pháp thoại

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng chia sẻ ngày nghỉ lễ kéo dài 4 ngày là cơ hội tu tập, cũng như người tu tạo phước báu cho chính bản thân và người xung quanh.

Khóa thiền bắt đầu từ ngày 29-4 - 2-5, thời khóa tu học 3 ngày 3 đêm với chủ đề "Chánh niệm trong hơi thở", nhắn đến thiền sinh cần quan sát hơi thở đang diễn ra tại lúc này.

“Khi bạn có niềm tin nơi Tam bảo, hội ngộ thuận duyên, phước báu đến, mời gọi các vị đến tu tập. Người có chánh niệm biết nền tảng cốt lõi sự sống, chú ý hơi thở là phương pháp kỹ thuật cao đẩy lùi phiền não ngủ ngầm trong tâm. Đây là điều vi diệu nhiệm mầu, thiền sinh nỗ lực tinh tấn sẽ thành tựu sở nguyện. Thông điệp thường nhật, ai cũng ước nguyện sống hạnh phúc an lạc, vì vậy bản thân mỗi chúng ta không được phép làm cho ai đau khổ.

Đức Phật tọa thiền dưới cội bồ đề, Ngài thành bậc Chánh đẳng chánh giác nhờ vào chánh niệm hơi thở. Mỗi người tự thắp đuốc lên mà đi, hãy làm hải đảo tự thân, nương tựa chính mình để tìm cầu chân lý giải thoát”, Hòa thượng Thích Bửu Chánh chia sẻ.

1.000 thiền sinh phát nguyện tu tập

1.000 thiền sinh phát nguyện tu tập

Sau thời thuyết giảng, 1.000 thiền sinh phát nguyện tu tập và đọc kinh Tâm từ âm Pali - Việt.

Dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng trụ trì, 5 giờ sáng ngày 30-4, trước khi bình minh ló rạng, 1.000 thiền sinh tọa thiền tại quảng trường cội bồ đề.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày