Đồng Nai: Lễ công bố quyết định thành lập tự viện và bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Liên (H.Xuân Lộc)

Thượng tọa Thích Huệ Khai trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Liên đến Sư cô Thích nữ Diệu Liên
Thượng tọa Thích Huệ Khai trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Liên đến Sư cô Thích nữ Diệu Liên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-9, Ban Trị sự GHPGVN H.Xuân Lộc đã trang nghiêm tổ chức lễ công bố quyết định thành lập tự viện và bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Liên (X.Xuân Thọ, H.Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm Ban Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Xuân Lộc; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong huyện; chư huynh đệ đồng môn; đại diện lãnh đạo chính quyền, các ban ngành, đoàn thể H.Xuân Lộc, địa phương sở tại và đông đảo Phật tử đồng tham dự.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Huệ Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Xuân Lộc, Trưởng ban Tổ chức cho biết, chùa Phước Liên được hình thành vào năm 2004 do sự phát tâm cúng dường mảnh đất tổng diện tích 5.700m2 của Phật tử Nguyễn Thị Thông. Sư cô Thích nữ Diệu Liên đã tiếp nhận, kiến lập đạo tràng bằng ngôi nhà tạm bợ làm nơi tụng kinh lễ bái.

Thượng tọa Thích Huệ Quang phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Huệ Quang phát biểu khai mạc

Đến năm 2007, Phật tử phát tâm xây dựng ngôi Tam bảo để Sư cô Thích nữ Diệu Liên hướng dẫn Phật tử địa phương tu tập. Đến năm 2008, Sư cô Diệu Liên đăng ký sinh hoạt với Ban Đại diện Phật giáo H.Xuân Lộc lấy tên là tịnh thất Phước Liên và được chấp thuận. Từ đó, Sư cô Diệu Liên vừa lo hướng dẫn Phật tử tại địa phương tu tập, vừa lập thủ tục xin thành lập tự viện.

Duyên lành hội đủ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, H.Xuân Lộc và chính quyền các cấp đã chấp thuận việc thành lập tự viện, đồng thời quyết định bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Diệu Liên đảm nhận chức vị trụ trì chùa Phước Liên.

Sư cô Thích nữ Diệu Liên dâng lời phát nguyện

Sư cô Thích nữ Diệu Liên dâng lời phát nguyện

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Thiện Trí, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định thành lập tự viện và quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Liên đối với Sư cô Thích nữ Diệu Liên.

Đối trước chư tôn đức giáo phẩm, Sư cô Thích nữ Diệu Liên đã dâng lời phát nguyện nỗ lực tu học và điều hành Phật sự thật tốt tại chùa Phước Liên theo đúng Hiến chương Giáo hội, Quy chế Ban Tăng sự T.Ư và pháp luật nhà nước để không phụ lòng tin tưởng của chư tôn đức các cấp Giáo hội đã giao phó.

Hòa thượng Thích Hải Mẫn ban huấn từ

Hòa thượng Thích Hải Mẫn ban huấn từ

Hòa thượng Thích Hải Mẫn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Long Khánh, bổn sư của Sư cô Thích nữ Diệu Liên đã có lời huấn từ đối với đệ tử. Hòa thượng tán thán tinh thần tu học và công đức gầy dựng chùa Phước Liên của Sư cô Thích nữ Diệu Liên. Tại đây, Hòa thượng cũng nhắc nhở Sư cô tân trụ trì về bổn phận, trách nhiệm của người xuất gia phải luôn lấy Giới luật làm chuẩn mực, lấy Giáo luật và pháp luật định hướng hành đạo để được lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.

Thượng tọa Thích Huệ Khai ban đạo từ

Thượng tọa Thích Huệ Khai ban đạo từ

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Huệ Khai, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tán thán Sư cô tân trụ trì và Phật tử chùa Phước Liên đã cố gắng hết mình để ngôi Tam bảo được hòa nhập vào ngôi nhà chung GHPGVN. Thượng tọa cũng sách tấn Sư cô tân trụ trì cần nỗ lực trong việc điều hành các Phật sự tại tự viện, là điểm tựa tâm linh vững chắc để hướng dẫn cho hàng Phật tử tại địa phương tu học theo đúng Chánh pháp; phối hợp cùng chính quyền thực hiện tốt vấn đề an sinh xã hội đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham gia Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 tại Việt Nam Quốc Tự

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM vận động Phật tử tích cực chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

GNO - Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM có văn bản gởi đến chư tôn đức trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; Ban Điều hành các đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường tại các tự viện, Ban Huynh trưởng các đơn vị Gia đình Phật tử TP.HCM.
Chùa trên đảo Song Tử Tây - Ảnh: Báo Nghệ An

Chuông chiều trên biển Trường Sa

GNO - Có một bức ảnh luôn thu hút mọi người vào những dịp triển lãm, bức ảnh tôi chụp đâu năm mới 2019, sư trụ trì chùa Trường Sa rạng rỡ, ân cần mừng tuổi em nhỏ đang được ẵm bồng trong vòng tay mẹ.

Thông tin hàng ngày