Đồng Tháp: Bổ nhiệm Đại đức Thích Phước Hạnh làm trụ trì chùa Thành Phước

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp trao quyết định đến Đại đức Thích Phước Hạnh
Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp trao quyết định đến Đại đức Thích Phước Hạnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thành Phước cho Đại đức Thích Phước Hạnh đã trang nghiêm diễn ra vào sáng ngày 21-4 tại chùa Thành Phước (huyện Thanh Bình).

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Thượng tọa Thích Minh Sơn đã tuyên đọc quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Phước Hạnh làm trụ trì chùa Thành Phước.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Tiếp nhận quyết định bổ nhiệm, Đại đức tân trụ trì cung đối trước chư tôn giáo phẩm Chứng minh dâng lời phát nguyện với tâm nguyện “Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng”, trọn đời phụng sự đạo pháp và dân tộc, luôn tuân thủ theo nội quy Ban Tăng sự và Hiến chương GHPGVN, cũng như pháp luật của nhà nước quy định.

Đại đức tân trụ trì dâng lời phát nguyệt

Đại đức tân trụ trì dâng lời phát nguyệt

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Nhật Quang, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN sách tấn Đại đức Thích Phước Hạnh với vai trò mới cần nỗ lực phụng sự để xứng đáng với lòng tin và sự kỳ vọng của Giáo hội, thầy tổ và Phật tử, nhân dân; Luôn lấy đức độ để giáo hóa tín đồ Phật tử theo đúng chánh pháp; Giữ vững tinh thần đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, xây dựng ngôi già lam ngày càng vững mạnh trang nghiêm.

Hòa thượng Thích Nhật Quang ban đạo từ

Hòa thượng Thích Nhật Quang ban đạo từ

Sau buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử đã thắp hương tưởng niệm cố Hoà thượng Thích Phước Thiền tại Tổ đường nhân lễ húy kỵ của ngài.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.
Là Phật tử, tới chùa cần tránh buôn chuyện

Buôn chuyện, bị Phật rầy

GNO - Buôn chuyện là niềm vui của nhiều người. Tìm cách gặp nhau trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện truyền thông rồi nói đủ chuyện.

Thông tin hàng ngày