Đồng Tháp: Một số hoạt động kính mừng Phật đản

GNO - Sáng 28-5 (nhằm 14-4 ÂL), Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã đến đặt vòng hoa và thắp hương tưởng niệm tại tượng đài Bác Hồ và nghĩa trang TP.Sa Đéc.

_MG_6593 (Copy).JPG


Tại nghĩa trang liệt sĩ TP.Sa Đéc

HT.Thích Chơn Minh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp làm trưởng đoàn, tham gia có đại diện chính quyền, UBMTTQVN thành phố và Tăng Ni các tự viện.

_MG_6602 (Copy).JPG


Đặt vòng hoa và chụp hình lưu niệm tại tượng đài Bác Hồ

Tại nghĩa trang, cư tôn đức tụng thời kinh cầu siêu cho các chiến sĩ, thắp hương tưởng niệm và tại tượng đài Bác Hồ, đoàn đã đặt vòng hoa tưởng niệm.

Huệ Nghiêm

* Ngày 25-5, tại chùa Hiếu Đức (xã Tân Hộ Cơ, Tân Hồng, Đồng Tháp), Ban Trị sự Phật giáo huyện Tân Hồng đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562.

Nhân dịp này, Phật giáo huyện tổ chức trao tặng 350 bộ quần áo đồng phục học sinh tiểu học, 500 quyển tập cho các học sinh khó khăn và tặng 100 phần quà (mỗi phần trị giá 300.000 đồng) cho các hộ nghèo…(ảnh). Tổng trị giá các phần quà gần 50 triệu đồng, do TT.Thích Thiện Quý - Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp vận động hỗ trợ.

Canh trao qua cho ho ngheo nhan Le  Phat Dan tai chua Hieu Duc.jpg

Ngày 27 và 28-5, tại chùa Tâm Thành - xã Phú Cường, Ban Trị sự Phật giáo huyện Tam Nông tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562 và trao tặng trao tặng 20 xe đạp (mỗi chiếc trị giá 1.200.000 đồng), 20 suất học bổng (mỗi suất từ 500.000 - 2 triệu đồng) và 5.000 quyển tập, 500 cây viết cho các học sinh khó khăn và tặng 100 phần quà (mỗi phần trị giá 300.000đồng) cho các hộ nghèo và trẻ em mồ côi. Tổng trị giá các phần quà trên 100 triệu đồng.

Trần Trọng Trung

* Hòa trong không khí hân hoan đón mừng Phật đản PL.2562, ngày 24-5, Ban Trị sự GHPGVN H.Thanh Bình long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản tại lễ đài chính của Ban Trị sự - chùa Nam An (X.Tân Phú, H.Thanh Bình, Đồng Tháp).

tha bong bay.jpg


Thả bóng bay cầu nguyện hòa bình tại buổi lễ

HT.Thích Phước Thông, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Chứng minh BTS GHPGVN H.Thanh Bình; TT.Thích Minh Thuần, Trưởng BTS GHPGVN H.Thanh Bình cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, chư Tăng Ni trong và ngoại huyện; đại diện chính quyền huyện, xã sở tại cũng về tham dự.

traoqua longgiang.jpg


Trao quà đồng bào nghèo

Dịp này, chùa Nam An tặng 350 phần quà tới người nghèo, trị giá mỗi phần 250.000 đồng bao gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì và vật dụng khác; 200 phần quà học sinh trị giá mỗi phần quà 300.000 đồng (gồm 1 cái cặp và 10 quyển vở và dụng cụ học tập) với tổng giá trị 93.500.000 đồng (chín ba triệu năm trăm ngàn đồng) do mạnh thường quân đóng góp.

 Lưu Long Giang

* Sáng 24-5, Ban Trị sự GHPGVN huyện Cao Lãnh cũng long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562 tại chùa Thanh Lương (VP BTS), có sự chứng minh của HT.Thích Thiện Phương, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT.Thích Chơn Minh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT.Thích Thiện Năng, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; ĐĐ.Thích Chơn Tâm, Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Trưởng BTS Phật giáo huyện Cao Lãnh, cùng chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo tỉnh Đồng Tháp và huyện Cao Lãnh, chư Tăng Ni trụ trì trong huyện; đại diện chánh quyền về tham dự.

_MG_6427 (Copy).JPG
Chư tôn đức cử hành lễ Khánh đản

_MG_6419 (Copy).JPG
Và trao quà học sinh

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN huyện Cao Lãnh thực hiện nghi thức phóng sanh 1 tấn cá, thả chim bồ câu và phát 10 suất học bổng cho các em học sinh trị giá 500.000 đồng/xuất, tặng 150 phần quà cho người dân nghèo tại xã An Bình, huyện Cao Lãnh, với tổng kinh phí từ thiện 50 triệu đồng.

Huệ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày