Đồng Tháp: Phật giáo TP.Sa Đéc tổng kết công tác Phật sự năm 2020

Chư tôn đức chủ tọa hội nghị
Chư tôn đức chủ tọa hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO -  Ban Trị sự GHPGVN TP.Sa Đéc tổ chức hội nghị tổng kết Phật sự năm 2020 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2021 hôm 31-1, tại chùa Phước Hưng.

Tại hội nghị, Đại đức Thích Huệ Nghiêm - Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo TP.Sa Đéc đã báo cáo về các công tác Phật sự của Ban Trị sự và các ban ngành trong năm 2020, với các hoạt động:

- Bổ nhiệm trụ trì 4 tự viện; tham dự khóa tập huấn an ninh quốc phòng do UBND - UBMTTQVN TP.Sa Đéc tổ chức.

- Tổ chức cứu trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai, lũ lụt; chung tay phòng chống dịch Covid-19; trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; tặng quà tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền từ thiện xã hội trên 6 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Biểu dương những thành tích Phật sự trên, Ban Trị sự GHPGVN TP.Sa Đéc đã được Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tặng nhiều bằng công đức cho tập thể và cá nhân.

Ban thư ký cũng đã thông qua việc tấn phong giáo phẩm tại hội nghị kỳ 5 - khóa VIII Hội đồng Trị sự GHPGVN cho đơn vị tỉnh Đồng Tháp với 4 vị Thượng tọa và 4 vị Ni sư trong TP.Sa Đéc.

Thượng tọa Thích Thiện Lâm - Phó Ban thường trực Ban trị sự GHPGVN TP. Sa Đéc tặng hoa chúc mừng đến chư tôn đức tân giáo phẩm Thượng tọa và Ni sư

Thượng tọa Thích Thiện Lâm - Phó Ban thường trực Ban trị sự GHPGVN TP. Sa Đéc tặng hoa chúc mừng đến chư tôn đức tân giáo phẩm Thượng tọa và Ni sư

Năm 2021, Ban Trị sự xác định Phật sự trọng tâm là tổ chức Đại hội Phật giáo TP.Sa Đéc nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra, còn tích cực kêu gọi Tăng Ni trong TP.Sa Đéc phát huy an sinh xã hội - giúp cho những hộ nghèo và người dân trong 9 phường xã ở địa phương thoát nghèo, có cuộc sống ổn định hơn.

Đúc kết, Thượng tọa Thích Chơn Trí - Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo TP.Sa Đéc cảm ơn chư tôn đức Ban Trị sự và Tăng Ni trụ trì các tự viện đã cùng nhau hoàn thành các công tác Phật sự do Giáo hội đề ra trong năm 2020.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày