Đồng Tháp: Trường TCPH tỉnh, chùa Hưng Thiền mãn hạ

GNO - Sáng 10-7-Mậu Tuất (20-8), chư Tăng Trường TCPH tỉnh Đồng Tháp - đạo tràng An cư kiết hạ chùa Thanh Lương (huyện Cao Lãnh) tổ chức lễ dâng pháp y và bông hồng cài áo.

IMG_8561.JPG


Quang cảnh buổi lễ

HT.Thích Thiện Phương Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT.Thích Chơn Minh, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT.Thích Thiện Năng, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; ĐĐ.Thích Chơn Tâm, Chánh thư ký BTS Phật giáo tỉnh, Hiệu trưởng Trường TCPH tỉnh Đồng Tháp; chư tôn đức Tăng Ni quang lâm và hơn 100 Phật tử về tham dự.

Được biết đạo tràng An cư Kiết hạ chùa Thanh Lương dành cho Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Tháp, được khai khóa an cư vào ngày 15-4-Mậu Tuất với 80 hành giả an cư chính thức và tùng hạ.

Theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo các đạo tràng An cư kiết hạ tỉnh Đồng Tháp, tổ chức lễ dâng pháp y cho hành giả an cư tại trú xứ trước khi tạ pháp Tự tứ diễn ra.

IMG_8563.JPG
Phật tử dâng hoa cúng dường

IMG_8564.JPG
Và cài hoa hồng tại buổi lễ

Với sự kính trọng công đức cấm túc an cư tại đạo tràng an cư, Phật tử đã tề tựu cúng dường dâng pháp y đến chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội và chư Tăng hành giả thông qua nghi thức truyền thống.

HT.Thích Thiện Năng, Phó Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Phó ban Chỉ đạo đã thay mặt chư tôn đức có đạo từ tán thán đạo tràng đã hoàn thành công tác Phật sự chung của Giáo hội, sau 3 tháng an cư chư Tăng sinh sẽ học tiếp năm thứ 2 của khóa VIII. Đồng thời tán thán chư Tăng Trường TCPH đã hướng dẫn Phật tử dâng pháp y đúng Chánh pháp mà Phật đã chế định từ ngàn xưa.

* Cùng ngày 20-8, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và Ban Chức sự trường hạ Hưng Thiền (huyện Cao Lãnh) cũng tổ chức lễ tạ pháp An cư kiết hạ.

_MG_8574 (Copy).JPG


Niệm Phật cầu gia hộ tại lễ mãn hạ ở Hưng Thiền

HT.Thích Nhật Quang, Thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Phước Thông, HT.Thích Thiện Phương - đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT.Thích Chơn Minh, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Chỉ đạo khóa An cư; HT.Thích Thiện Năng, Ủy viên HĐTS, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp cùng chư tôn đức Thường trực Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, chư tôn đức Ban giảng huấn; đại diện chính quyền tỉnh, huyện về tham dự.

Mùa an cư năm nay, BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức 6 điểm An cư kiết hạ, trong đó chùa Hưng Thiền dành cho chư Ni với 400 hành giả an cư - trau dồi giới đức trong ba tháng. 

_MG_8581 (Copy).JPG


NS.Như Lan và chư Ni an cư tại Hưng Thiền tác bạch khánh tuế chư tôn đức

Theo báo cáo, trường hạ năm nay có rất nhiều chương trình mới và giáo thọ cũng trình bày những phương pháp giúp tu tinh tấn hơn về pháp môn Tịnh độ...

NS.Thích nữ Như Lan thay mặt ban chức sự hạ trường, báo cáo kết quả trong ba tháng của các hành giả, khẳng định sau khóa an cư đạo tràng đạt được nhiều thành quả viên mãn. Những hành giả tinh tấn tu tập xuất sắc được tặng bằng khen và những phần thưởng nhằm khích lệ sự tu tập.

_MG_8592 (Copy).JPG
Trao thưởng khích lệ tinh thần tu học của hành giả

_MG_8595 (Copy).JPG
Tặng quà chúc mừng tới Thượng tọa Thiền chủ trường hạ - TT.Thích Phước Đức

Hòa thượng Trưởng ban Chỉ đạo An cư ban lời đạo từ sách tấn các hành giả an cư thúc liễm và tu tập đạt được nhiều thành quả.

Hòa thượng tri ân đến chư tôn đức Ban giảng huấn với những bài giảng hoằng pháp đến những các hành giả, góp phần cho sự phát triển Phật giáo Đồng Tháp, hoàn thành Phật sự chung của tỉnh nhà…

Thích Huệ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày