Đúc đại hồng chung tặng Trường Sa

GNO - Lễ rót đồng đúc đại hồng chung tặng huyện đảo Trường Sa (do BTS PG Bình Thuận tổ chức) đã diễn ra long trọng vào sáng 10-6 tại Trường TCPH Tòng Lâm Vạn Thiện (TP.Phan Thiết, Bình Thuận).

1 Dúc chuông tặng trường sa2.JPG

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ 

1 Dúc chuông tặng trường sa1.JPG

Niêm hương, bạch Phật

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, dâng hoa cúng dường là nghi thức rót đồng đúc đại hồng chung. Được biết đúc đại hồng chung tặng Trường Sa là ý tưởng được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận thực hiện cuối năm 2011 trong đợt vận động “Bình Thuận với Trường Sa” do UBMTTQ tỉnh Bình Thuận phát động. Sau thời gian vận động đã được đông đảo TăngNi, Phật tử hưởng ứng và ủng hộ.

Chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh Bình Thuận cho rằng, việc đúc đại hồng chung là một việc làm đầy ý nghĩa, với tấm lòng hướng về chủ quyền biển đảo Việt Nam, cụ thể là quần đảo Trường Sa. Giáo hội Phật giáo Bình Thuận đã thể hiện được truyền thống “Phật pháp đồng hành cùng dân tộc”, vì hoà bình thế giới.

1 Dúc chuông tặng trường sa3.JPG

Lễ rót đồng đúc chuông

Theo thiết kế, đại hồng chung cao 2,15m, miệng rộng 1,1m, nặng hơn 1 tấn, kinh phí hoàn thành hơn 400 triệu đồng do nhóm nghệ nhân Võ Tòng, ở TP.Huế tiến hành thực hiện.

Theo Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận, sau khi tiến hành đúc xong, chiếc đại hồng chung sẽ được mang ra tặng cho Tăng Ni, Phật tử ở huyện đảo Trường Sa.   

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày