Đức Dalai Lama hoằng pháp 3 tuần tại Bắc Mỹ

Đức Dalai Lama luôn gần gũi với mọi người, nhất là các bạn nhỏ
Đức Dalai Lama luôn gần gũi với mọi người, nhất là các bạn nhỏ

GNO - Ngày 18-10 qua, Đức Dalai Lama đã rời Dharamshala, có chuyến hoằng pháp 3 tuần tới Canada và Hoa Kỳ, nơi ngài dự kiến ​​sẽ tham gia vào một loạt các cuộc nói chuyện trước công chúng, dạy giáo lý, và thảo luận với các nhà khoa học.

Ngài đã có chặng dừng chân ngắn tại Narita, Nhật Bản trước khi đi Canada.

Nhân vật đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1989 dự kiến ​​bắt đầu chuyến thăm từ Vancouver, Canada, và sẽ tham gia vào một diễn đàn với các nhà khoa học hàng đầu về kinh tế, khoa học thần kinh, tâm lý học và chính sách công về chủ đề "Khoa học Giáo dục của Trái tim" tại Trung tâm Hội nghị Vancouver vào ngày 21-10.

Ngài cũng sẽ có một bài giảng về Tám bài kệ chuyển hóa tâm của Geshe Langri Thangpa và trao Quyền năng Đức Bồ-tát Quán Thế Âm (Chenrezig Wang) tại Vancouver vào ngày 23-10 và sau đó sẽ đi đến Hoa Kỳ.

Tại Hoa Kỳ, ngài sẽ đến thăm Birmingham, Boston và New York. Ngài sẽ tham gia vào một cuộc đối thoại về hệ thần kinh và chữa bệnh tổ chức bởi Đại học Alabama ở Birmingham vào ngày 25-10, trong số các sự kiện khác ở Alabama.

Ngài sẽ có buổi nói chuyện tại Hội nghị chuyên đề quốc tế về nghiên cứu chiêm niệm của Viện Tâm thức và Đời sống ở Boston tổ chức vào ngày 31-10.

Đức Dalai Lama lên kế hoạch nói chuyện trước công chúng về đề tài "Giáo dục Trái tim và Tâm trí" theo yêu cầu của Hiệp hội người Tây Tạng Boston vào ngày 1-11. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren sẽ giới thiệu nhà lãnh đạo Tây Tạng.

Trên chặn dừng chân cuối cùng, ngài sẽ có một lớp giáo lý được tổ chức bởi Tibet House US tại Nhà hát Beacon, New York vào ngày 3 và 4-11.

Ngày 7-11, ngài sẽ trở về Dharamsala.

Văn Công Hưng (Theo Phayul)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày