Đức Dalai Lama thiền định trong động Chhattisgarh

GNO - Trước sự dè dặt mạnh mẽ của cộng đồng bộ lạc Gond địa phương, Đức Dalai Lama vào hôm kia, 14-1, đã thiền định trong vòng 20 phút tại hang "Chanda Dai" trong khu rừng Singhadhurva thuộc quận Mahasamund, Chhattisgarh.

>> Đức Dalai Lama sẽ thiền định tại hang Long Thọ

Duc Dalai Lama.jpg
Đức Dalai Lama đã tới thăm các hang động

Sau khi đến Sirpur - một địa điểm khảo cổ nổi tiếng và là một trung tâm quan trọng của Phật giáo từ  thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 10 - Đức Dalai Lama được biết về sự bất bình của bộ lạc địa phương đối với chuyến viếng thăm các hang động của ngài, nơi được các cơ quan khảo cổ cũng như du lịch nhà nước cho là “Hang Long Thọ”. Cộng đồng bộ lạc Gond, tuy nhiên, lại lập luận rằng họ đã tôn thờ các hang động này từ lâu nay và gọi chúng với tên hang “Chanda Dai”.

Khi Đức ngài có ý định hủy bỏ kế hoạch hành thiền trong các hang động, nhà sưu tập R Sangeeta và nhà khảo cổ học Tiến sĩ Arun Kumar Sharma đã nói chuyện với người trong bộ lạc và truyền đạt cho Đức Dalai Lama rằng họ không chống lại chuyến thăm của ngài và họ muốn gặp ngài để biểu hiện tình cảm của họ với nơi này.

"Nếu người dân địa phương cảm thấy không vui về chuyến thăm của tôi đến các hang động, tôi sẽ tuân thủ vì tôi không muốn tạo ra sự bất tiện không cần thiết cho bất cứ ai. Vì vậy, tôi đã gần như hủy bỏ chuyến viếng thăm khi nhà sưu tập và nhà khảo cổ học nói với tôi rằng bộ lạc muốn nói chuyện với tôi và họ đã bày tỏ mong muốn rằng tôi nên đi đến đó", ngài nói.

Sau đó, Đức Dalai Lama đã đến các hang động, cách địa điểm khảo cổ Sirpur khoảng 15 km. Sau khi đến hang Chanda Dai, ngài đã leo lên khoảng 100 bậc thang để vào hang động - nằm trong khu rừng và thiền quán trong khoảng 20 phút để tưởng nhớ ngài Long Thọ - một triết gia Phật học, người mà Đức Dalai Lama coi như là thầy của mình.

Văn Công Hưng (Theo The Times Of India)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày