Đức Dalai Lama thu hút 16.000 người đến Fribourg

GN - Đức Dalai Lama đã chủ trì các buổi pháp thoại về chủ đề “Thiền định, nguồn an lạc nội tâm” và “Đạo đức vượt lên trên tôn giáo” tại Fribourg, Thụy Sĩ.

Sự kiện này được tổ chức bởi cộng đồng Phật giáo quốc tế Rigdzin, Quỹ FPC-Tây Tạng và Trung tâm Gendun Drupa.

ducdalailama.jpg

Những buổi pháp thoại của Đức Dalai Lama luôn thu hút thính chúng

Các buổi pháp thoại đã thu hút nhiều người nước ngoài đến tham dự. Số tiền bán vé thu được từ các buổi pháp thoại lên đến 250.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 268.240 USD). Theo Ban Tổ chức, 40% số tiền thu được sẽ được chuyển tới Quỹ vì đạo đức và hòa bình của Đức Dalai Lama, 30% sẽ được chuyển đến cho các tổ chức từ thiện được Đức Dalai Lama lựa chọn, còn 30% sẽ là phần chi trả ngân sách cho ba nhà tổ chức sự kiện.

Vào chiều Chủ nhật, 14-4, Đức Dalai Lama tiếp đón 2.000 người Tây Tạng. Gần một nửa số dân Tây Tạng sống ở nước ngoài hiện đang sinh sống tại Thụy Sĩ, là nơi có người Tây Tạng sống nhiều nhất bên ngoài châu Á.

Pháp thoại tại Fribourg đánh dấu lần thứ hai Đức Dalai Lama có pháp thoại dành cho người Thụy Sĩ nói tiếng Pháp. Chuyến thăm đầu tiên của ngài là đến Lausanne, Thụy Sĩ vào năm 2009.

Hoa Hàm Tiếu (Theo Tibet.net)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày