Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm thăm trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số báo đầu tiên

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ đương nhiệm đeo phù hiệu 50 năm Báo Giác Ngộ lên thông y của Đức Pháp chủ GHPGVN tại trụ sở tòa soạn chiều 30-12-2025 - Ảnh: Quảng Đạo
Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ đương nhiệm đeo phù hiệu 50 năm Báo Giác Ngộ lên thông y của Đức Pháp chủ GHPGVN tại trụ sở tòa soạn chiều 30-12-2025 - Ảnh: Quảng Đạo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 30-12-2025, Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã quang lâm trụ sở tòa soạn (85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM) thăm nhân sự kiện đặc biệt - kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra mắt, phụng sự bạn đọc liên tục nửa thế kỷ qua.

Báo Giác Ngộ được thành lập ngày 1-12-1975, ra mắt số đầu tiên vào ngày đầu năm mới 1976, là tiếng nói Phật giáo yêu nước do Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM chủ quản, xuất bản bán nguyệt san.

Từ năm 1990, báo được chuyển giao cho Thành hội Phật giáo TP.HCM chủ quản, lãnh đạo tiếp nhận là cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào (viên tịch năm 1997) làm Chủ nhiệm, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng (lúc đó giáo phẩm Thượng tọa) làm Tổng Biên tập.

Đức Pháp chủ quang lâm trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ thăm nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, xuất bản số đầu tiên

Đức Pháp chủ quang lâm trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ thăm nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, xuất bản số đầu tiên

Ngài lãnh đạo cơ quan báo chí này từng bước phát triển và phát triển vượt bậc với những dấu ấn quan trọng: Tăng kỳ xuất bản trở thành tuần báo, xin phép xuất bản thêm phụ trương nghiên cứu Phật học (nguyệt san Giác Ngộ, 1996), khai trương báo điện tử Giác Ngộ online (2008), thành lập Ban Từ thiện xã hội (1996), mở chương trình Phật học hàm thụ - tiền thân của Khoa Đào tạo Phật học từ xa thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ngày nay, chủ trương và tổ chức nhiều cuộc thi nghệ thuật, văn học, các phong trào của tuổi trẻ…

Đặc biệt, với vai trò là Tổng Biên tập, ngài trao đổi và được sự thống nhất của lãnh đạo TP.HCM xây dựng mới hoàn toàn trụ sở tòa soạn từ một ngôi nhà ở thành cơ sở như hiện nay.

Đức Pháp chủ lân mẫn với Ban Biên tập, nhân viên Báo Giác Ngộ

Đức Pháp chủ lân mẫn với Ban Biên tập, nhân viên Báo Giác Ngộ

Với 32 năm trong cương vị Tổng Biên tập, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã lãnh đạo, đào tạo thế hệ kế thừa, và đến tháng 8-2022, sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan Trung ương và TP.HCM về nhân sự, chính thức chuyển giao trách nhiệm Tổng Biên tập cho Thượng tọa Thích Tâm Hải, một vị Tăng trẻ trưởng thành trong môi trường thử thách của Báo Giác Ngộ.

Nhiều năm qua, Đại lão Hòa thượng tập trung vào vai trò mới, là Đức Pháp chủ GHPGVN, vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội, nhưng vẫn luôn quan tâm, âm thầm có phương thức hỗ trợ và khích lệ để Báo Giác Ngộ tiếp tục phát triển trong kỷ nguyên số, làm tốt vai trò, chức năng của một cơ quan ngôn luận Phật giáo, gắn bó và đồng hành với TP.HCM cũng như đất nước.

Từ lúc 8 giờ sáng mai, 31-12-2025, Báo Giác Ngộ sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra số báo đầu tiên, với sự tham dự của lãnh đạo Giáo hội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan Trung ương và TP.HCM; cùng các đơn vị đồng hành; các thế hệ lãnh đạo - biên tập viên - phóng viên - nhân viên của báo các thời kỳ và cộng tác viên thân thiết, bạn đọc tiêu biểu...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Hòa thượng Thích Thiện Thống: Báo Giác Ngộ cần phát triển đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh thành

[Podcast] Hòa thượng Thích Thiện Thống: Báo Giác Ngộ cần phát triển đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh thành

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư mong Báo Giác Ngộ phát triển hơn nữa đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh, thành để lan tỏa Phật sự tại các địa phương.

Thông tin hàng ngày