Đức Pháp chủ GHPGVN tham dự bố-tát cùng đại chúng tại Việt Nam Quốc Tự

Đức Pháp chủ GHPGVN thính giới cùng đại chúng tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: BGN
Đức Pháp chủ GHPGVN thính giới cùng đại chúng tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 14-11-Nhâm Dần (7-12-2022), Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã quang lâm Việt Nam Quốc Tự, tham dự lễ bố-tát chung với chư Tăng là thành viên Ban Trị sự, các ban trực thuộc Giáo hội TP.HCM, TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện.
Trưởng lão Hòa thượng Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN niêm hương bạch Phật trước thời bố-tát

Trưởng lão Hòa thượng Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN niêm hương bạch Phật trước thời bố-tát

Sau khi Đức Pháp chủ niêm hương bạch Phật tại chánh điện, đại chúng đảnh lễ Tam bảo, xưng tụng Đại bi và phát lộ sám hối. Chư Tăng theo hạ lạp trang nghiêm phân lập, đại chúng cung thỉnh Hòa thượng Thích Minh Thông đại vị thuyết giới Tỳ-kheo và Bồ-tát.

Kết thúc phần thuyết giới, hồi hướng tại chánh điện, đại chúng vân tập Tổ đường đảnh lễ lịch đại Tổ sư.

Hòa thượng Thích Minh Thông được đại chúng cung thỉnh đại vị thuyết giới

Hòa thượng Thích Minh Thông được đại chúng cung thỉnh đại vị thuyết giới

Bố-tát phiên âm từ cổ ngữ Ấn Độ (Uposatha, Pali, hay Upavasatha, Sanskrit) được hiểu là buổi lễ được tổ chức định kỳ mỗi tháng hai lần, qua đó, các Tỳ-kheo tụ họp lại để được nghe đọc lại giới bổn rồi tự xét mình có vi phạm điều gì mà sám hối, thanh tịnh mình.

Với Phật giáo TP.HCM, vào các tháng không thuộc mùa An cư, chư Tăng thành viên Ban Trị sự, Thường trực các ban chuyên môn trực thuộc GHPGVN TP.HCM, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện sẽ tập trung về Việt Nam Quốc Tự tham dự bố-tát chung vào sáng 14 Âm lịch hàng tháng.

Bố-tát được cử hành tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Bố-tát được cử hành tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Trong mùa An cư, chư Tăng sẽ tập trung bố-tát 2 kỳ, vào ngày 14 và ngày cuối tháng Âm lịch, cũng tại Việt Nam Quốc Tự. Sau mỗi kỳ bố-tát, nếu có Phật sự chung cần thông báo, đây là dịp để Giáo hội tổ chức kỳ họp mở rộng.

Tại các quận, huyện và cơ sở tự viện lớn đủ yêu cầu về túc số sẽ duy trì sinh hoạt đặc thù của Tăng-già này mỗi tháng 2 kỳ.

Bố-tát là sinh hoạt đặc thù của Tăng-già, việc không thể vắng nếu không có lý do chính đáng và được thực hiện theo quy định của luật Phật chế đối với các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni

Bố-tát là sinh hoạt đặc thù của Tăng-già, việc không thể vắng nếu không có lý do chính đáng và được thực hiện theo quy định của luật Phật chế đối với các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM chủ trì buổi họp - Ảnh: M.T

Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM rà soát 186 hồ sơ đề nghị tấn phong giáo phẩm năm 2026 trình Trung ương Giáo hội

GNO - Sáng 15-6, tại Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức phiên họp rà soát hồ sơ Tăng, Ni đề nghị tấn phong giáo phẩm năm 2026 dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM.
Quan điểm và giải pháp của đạo Phật về vấn đề vong nhập?

Quan điểm và giải pháp của đạo Phật về vấn đề vong nhập?

GNO - Theo ghi nhận xưa nay, tình tr ạ ng vong nhập (người âm nhập vào người dương) diễn ra trong xã hội rất phổ biến. Có những việc như vong nhập vào báo tên tuổi, địa chỉ của mình chính xác cho dù ở xa và không hề quen biết nhau; báo lý do vì sao chết và có những oan khuất...
Hộp thờ xá-lợi – loại hình gốm tâm linh đặc biệt thời Lý

Hộp thờ xá-lợi – loại hình gốm tâm linh đặc biệt thời Lý

GNO - Xem xét đề tài trang trí trên nắp, thân và đế của các đồ gốm này chúng tôi đều thấy thể hiện đề tài cánh sen làm trung tâm. Hoa sen biểu trưng cho Phật giáo là quốc giáo thời kỳ này: hình tượng hoa sen tượng trưng cho sự thanh cao gắn liền với sự đản sinh của Đức Phật.

Thông tin hàng ngày